'Cả một đời ân oán' tập 39: Bình sốc khi biết mẹ là dâu cũ của Vũ Gia

Bình truy vấn mẹ về thân thế thực sự của mình nhưng chỉ nhận được lời đáp 'hiện tại, mẹ con mình không có bất cứ liên quan gì với Vũ Gia'.

Bình chất vấn mẹ về mối quan hệ với Vũ Gia Bình truy vấn mẹ về thân thế thực sự của mình nhưng chỉ nhận được lời đáp "hiện tại, mẹ con mình không có bất cứ liên quan gì với Vũ Gia".

Kể từ khi chọn thành phố biển để phát triển kinh doanh, Vũ Gia trải qua không ít sóng gió. Khôi, vốn khỏe mạnh sau nhiều năm nghiện rượu cũng đã đổ bệnh.

Khôi được đưa đến điều trị tại một bệnh viện trong thành phố. Đăng và Nguyên quyết định giấu bà Lan bệnh tình của Khôi. Khi bà Lan thắc mắc về việc không thấy Khôi về nhà, Đăng nói dối rằng Khôi được giao giải quyết công việc tại Hà Nội, do vậy, sẽ không ở nhà nhiều ngày.

 Khôi, vốn khỏe mạnh sau nhiều năm nghiện rượu cũng đã đổ bệnh. Khôi được đưa đến điều trị tại một bệnh viện trong thành phố - nơi vợ cũ của anh đang làm việc.

Khôi, vốn khỏe mạnh sau nhiều năm nghiện rượu cũng đã đổ bệnh. Khôi được đưa đến điều trị tại một bệnh viện trong thành phố - nơi vợ cũ của anh đang làm việc.

Bà Lan không ngừng giục Nguyên và Ngân tổ chức đám cưới. Nhưng trong khi Nguyên mong chờ từ lâu, Ngân lại tỏ ra lạnh nhạt.

Ngân không muốn làm phật lòng bà Lan nhưng không giấu được thái độ không hưởng ứng. Cô hiểu rằng bản thân không yêu Nguyên, vì người được cô dành trọn tình cảm là Bình.

Làm giúp việc cho nhà họ Vũ nên chị Út cũng quan sát kỹ từng thái độ, cử chỉ của các thành viên trong gia đình. Chị Út nhanh chóng nhận ra Ngân không hề có tình cảm gì với Nguyên dù Nguyên là chàng trai hoàn hảo.

"Hôm sinh nhật hoành tráng như thế nhưng cháu nhìn vào sâu thẳm mắt em Ngân, không có một chút nào gọi là tình yêu đâu" - chị Út nói với bà Lan không chút ngần ngại.

Đáp lại, bà Lan cho rằng chị Út đang trù ẻo cháu mình. Bên cạnh đó, bà Lan không ngừng than thở về sự cô đơn của tuổi già. Về Việt Nam những mong được quây quần con cháu, nhưng bà Lan lại luôn phải ăn cơm một mình.

Thời còn nhỏ, Nguyên vốn không ưa gì mẹ kế Dung, thế nên khi vô tình gặp lại, hai bên tỏ ra khá lạnh nhạt.

Trong một diễn biến khác, Nguyên đang thiếu một bếp phó chuyên nấu món ăn Việt cho bữa tiệc khai trương của resort. Ngân đã đưa Nguyên tới giới thiệu với Dung - chủ quán của bếp Bình An - mà không hề biết mối quan hệ của hai người trong quá khứ.

Trước đây, Nguyên vốn chẳng ưa gì mẹ kế Dung lúc sống chung, thế nên khi vô tình gặp lại, hai người tỏ ra khá lạnh nhạt.

Nguyên không ngại nói cho Ngân về việc Dung từng vợ của bố mình. Cuộc trò chuyện giữa Dung - Nguyên - Ngân vô tình bị Bình nghe thấy.

Bình từng thắc mắc với mẹ về mối quan hệ với Vũ Gia. Khi đó, Dung trả lời con trai rằng cô có bạn từng làm dâu tại Vũ Gia. Thế nên, khi nghe thấy Nguyên nói rằng Dung từng là mẹ kế, Bình không khỏi bàng hoàng.

Bình hỏi dồn dập về mối quan hệ giữa mẹ con cô và Vũ Gia. Nhưng Dung nhất quyết không trả lời con trai, thậm chí còn yêu cầu Bình không bao giờ được nhắc đến nữa.

Bình đã gặp mẹ và tiếp tục hỏi dồn dập về mối quan hệ giữa mẹ con cô và Vũ Gia. Không còn cách nào khác, Dung buộc phải thừa nhận về thời gian làm dâu ở Vũ Gia.

Không dừng lại ở đó, Bình truy vấn mẹ: “Có phải chuyện chị con mất tích là lý do khiến mẹ phải ra đi không? Nếu như đã không còn ràng buộc gì, tại sao họ cứ làm phiền mẹ thế? Trừ khi sự tồn tại của con có liên quan đến họ”.

Đáp lại, Dung chỉ im lặng, lảng tránh câu hỏi của con trai. Sau đó, cô lớn tiếng quát Bình, và yêu cầu cậu không bao giờ được nhắc đến Vũ Gia nữa. Theo Dung, hiện tại, mẹ con cô không còn liên quan gì đến Vũ Gia và các thành viên của Vũ Gia.

Phần giải thích về ô chướng ngại vật Olympia bị tố sai lệch Sau chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" phát sóng chiều 29/4, một khán giả phản ánh chương trình có sai sót trong phần giải thích dữ kiện về Dinh Thống Nhất, TP.HCM.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-mot-doi-an-oan-tap-39-binh-soc-khi-biet-me-la-dau-cu-cua-vu-gia-post839201.html