Ca mổ hi hữu trong đêm tại Trạm Y tế xã cứu sống nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung bị vỡ

Do khối chửa nằm ở vị trí phức tạp lại bị vỡ, nếu vận chuyển hay xê dịch bệnh nhân sang vị trí khác rất dễ tử vong. Trong khi bệnh nhân sốc, mất máu nặng; do đó, quá trình phẫu thuật, kíp mổ tiến hành hút khoảng 3 lít máu trong bụng bệnh nhân...

Mới đây các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Thái Bình phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình), Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình và các đơn vị y tế huyện Thái Thụy, Trạm Y tế xã Thụy Phong (huyện Thái Thụy) thực hiện mổ cấp cứu trong đêm cứu sống nữ bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung bị vỡ.

Đáng chú ý, đây là ca bệnh chửa ngoài tử cung thứ 2 được mổ ngay tại Trạm Y tế xã Thụy Phong trong đêm.

Theo đó, vào ngày 7/1, chị N.T.C.S (SN 1999, trú tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy) xuất hiện tình trạng đau bụng kèm buồn nôn. Khi tình trạng bệnh nhân đau tăng lên, người nhà cho chị S. uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Đến khoảng 18h tối cùng ngày, tình trạng đau của bệnh nhân không giảm, sau đó chị S. được đưa đến Trạm Y tế xã.

Người bệnh đến khám trong tình trạng mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt, da xanh tái, niêm mạc nhợt. Quá trình thăm khám bụng chị S. Trạm trưởng Y tế xã Thụy Phong thấy chướng, ấn đau vùng hạ vị, gõ đục vùng thấp, đặt sonde lấy nước tiểu xét nghiệm HCG; khám âm đạo túi cùng Douglas căng, đau.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với Beta HCG (xét nghiệm dấu hiệu nhận biết có thai). Xác định chị S. có thể chửa ngoài tử cung, cán bộ trạm đã cho bệnh nhân thở oxy, gọi Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình và xin chi viện Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế xã, kíp trực của Bệnh viện Phụ sản Thái Binh lập tức lên đường. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân bị sốc trụy mạch, chẩn đoán chửa ngoài tử cung chỉ cần xê dịch là có thể tử vong nên các bác sĩ đã quyết định mổ tại giường ở Trạm Y tế xã.

Kíp mổ gồm 5 bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cùng các bác sĩ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình, Khoa Huyết học và Truyền máu. Do bệnh nhân bị mất máu nhiều, sức khỏe yếu, các bác sĩ, nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật.

Chia sẻ về ca phẫu thuật, bác sĩ Phan Thị Thu Huyền-Trưởng kíp mổ thông tin: Đây là ca mổ khó do khối chửa nằm ở vị trí phức tạp lại bị vỡ nếu vận chuyển hay xê dịch bệnh nhân sang vị trí khác rất dễ tử vong. Trong khi bệnh nhân sốc, mất máu nặng; do đó khi phẫu thuật, kíp mổ tiến hành hút khoảng 3 lít máu trong bụng bệnh nhân cả máu không đông lẫn máu cục.

Sau gần một giờ, kíp mổ đã tiến hành cầm máu, cắt bỏ khối chửa ngoài tử cung. Bệnh nhân được truyền thêm 4 đơn vị máu nhóm O. Ngay trong đêm, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định.

Theo các bác sĩ, mang thai ngoài tử cung là tình trạng trứng rụng sau khi thụ tinh lại làm tổ và phát triển ở một vị trí khác ở bên ngoài buồng tử cung. Mang thai ngoài tử cung có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được can thiệp, xử lý kịp thời. Do đó, phụ nữ trong độ tuổi sinh nở không được chủ quan.

Nếu phụ nữ có những dấu hiệu như: chậm kinh nguyệt, tăng thân nhiệt, căng cứng vùng ngực… nên đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám và xác định bản thân có mang thai hay không cũng như biết được vị trí làm tổ của thai. Trường hợp không may thai ngoài tử cung, người bệnh sẽ được phát hiện sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ca-mo-hi-huu-trong-dem-tai-tram-y-te-xa-cuu-song-nu-benh-nhan-chua-ngoai-tu-cung-bi-vo-17223011019153182.htm