Cà Mau: Xã đội trưởng cầm gỗ đập vỡ kính xe biển xanh chắn lối

Bực tức vì chiếc ôtô biển số xanh đậu chắn lối của xe máy, một xã đội trưởng ở Cà Mau cùng nam dân quân tự vệ đã nhặt khúc gỗ đập vỡ kính chắn gió.

Tối 31/8, Công an tỉnh Cà Mau xác minh được danh tính hai thanh niên đập vỡ kính chắn gió của chiếc ôtô mang biển số xanh là Châu Hữu Nghị (30 tuổi) và Phạm Công Khanh (30 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước).

 Vụ việc xảy ra trước quán hủ tiếu ở phường 5, TP Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ việc xảy ra trước quán hủ tiếu ở phường 5, TP Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.

Vụ việc xảy ra đêm 30/8, tại một quán ăn trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, TP Cà Mau. Lúc đó, Nghị với Khanh gặp khó khăn khi dắt xe máy xuống đường do bị xe biển xanh chặn lối.

Sau khi chạy đi được một đoạn, cả hai bực tức chuyện cũ nên nhặt khúc cây quay lại quán ăn và đập vỡ kính chắn gió của ôtô rồi bỏ chạy.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe biển số xanh chở cán bộ của Phân viện Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) đi công vụ tại Cà Mau. Nghị là Xã đội trưởng xã Thạnh Phú, Khanh làm dân quân tự vệ.

Làm việc với cảnh sát, Nghị với Khanh thừa nhận hành vi sai trái. Tài sản bị hai thanh niên đập phá đang được giám định để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Việt Tường, Tuấn Anh/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ca-mau-xa-doi-truong-cam-go-dap-vo-kinh-xe-bien-xanh-chan-loi-1270908.html