Cà Mau: Viện kiểm sát bồi thường oan sai hơn 200 triệu đồng vì truy tố oan

Ông Phạm Thanh Chệch vừa được Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Thới Bình bồi thường hơn 200 triệu đồng vì bị truy tố oan.

Ông Phạm Thanh Chệch . Ảnh: Dân trí

Theo Dân Trí, ngày 24/11/2017, TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử phúc thẩm vụ án bồi thường oan sai giữa nguyên đơn là ông Phạm Thanh Chệch (SN 1978, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) và bị đơn là Viện KSND huyện Thới Bình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm và buộc Viện KSND huyện Thới Bình có trách nhiệm bồi thường cho ông Phạm Thanh Chệch số tiền trên 205 triệu đồng; tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Chệch theo quy định.

Hiện ông Chệch đã nhận được tiền bồi thường, còn chưa thấy Viện KSND huyện Thới Bình tổ chức xin lỗi lấy lại danh dự cho ông.

Trước đó, ngày 6/12/2014, Công an huyện Thới Bình đã bắt giữ Trần Hoàng Hảo, Nguyễn Chí Công cùng 3 người khác về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy” ở gần chòi canh tôm của ông Phạm Thanh Chệch.

Nhóm đối tượng này khai đã mua ta ma túy của ông Chệch. Căn cứ vào lời khai ông Chệch đã bị bắt giữ đồng thời truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 11/9/2015, phiên tòa sơ thẩm do TAND huyện Thới Bình mở xét xử vụ án do thẩm phán Mai Thiên Thơ là chủ tọa đã nhận định, xâu chuỗi các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu lời khai của người làm chứng, người có liên quan đã khai tại phiên tòa với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan CSQĐT là có sự mâu thuẫn, không nhất quán dù đã được cơ quan tiến hành tố tụng cấp này đối chất, phúc cung.

Tòa tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ những mâu thuẫn, những điểm chưa phù hợp đó nhưng Cơ quan CSQĐT lẫn Viện KSND vẫn không bổ sung được toàn diện những vấn đề cơ bản cần phải chứng minh.

Từ đó, tòa sơ thẩm đã tuyên trả tự do cho bị cáo Chệch tại phiên tòa. Song, phía Viện KSND huyện Thới Bình vẫn bảo lưu quan điểm của mình nên đã kháng nghị theo hướng có tội.

Đến cuối tháng 12/2015, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, bác kháng nghị của Viện KSND huyện Thới Bình và tuyên y án sơ thẩm.

Sau đó, ông Phạm Thanh Chệnh làm đơn khởi kiện Viện KSND huyện Thới Bình vì đã truy tố oan sai. Tính từ ngày bị bắt đến khi được trả tự do, ông Chệch bị tam giam 9 tháng 5 ngày và hơn 100 ngày tại ngoại.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ca-mau-vien-kiem-sat-boi-thuong-oan-sai-hon-200-trieu-dong-vi-truy-to-oan-a239137.html