Cà Mau trắng đêm ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chiều tối ngày 1.11, đoàn công tác của Tổng cục phòng chống thiên tai và UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại thị trấn Rạch Gốc, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển).

Phương tiện đánh bắt thủy sản ở cửa biển Sông Đốc đã vào nơi neo đậu an toàn

Theo báo cáo, ở hai xã này, tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn.

Ông Trần Hoàng Lạc, Phó Chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển cho biết, đến tối ngày 1.11, chính quyền, lực lượng vũ trang kiểm tra tàu khai thác ven biển, chằng chống nhà cửa, thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 2.11. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuống địa bàn để cùng chính quyền, nhân dân ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị triển khai ngay: “Gọi ngay tàu khai thác biển vào bờ, hướng dẫn tàu neo đậu đúng kỹ thuật để tránh va đập, hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa, chuẩn bị phương tiện di chuyển người dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn”.

Tại Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cho biết: “Chúng tôi cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới gần bờ từ Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ và Đài khí tượng thủy văn Cà Mau để thông báo kịp thời cho lãnh đạo và các địa phương. Đồng thời cắt cử người trực 24/24”.

Đến tối ngày 1.11, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã liên lạc được với 128 tàu cá (836 thuyền viên) đang hoạt động ngoài khơi; còn 28 tàu còn lại với 171 thuyền viên chưa liên lạc được. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang nỗ lực kêu gọi các tàu trên nhanh chóng di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cán bộ đi đến từng nhà tuyên truyền về công tác phòng, tránh ATNĐ, bão

Cũng trong đêm, tại Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, Hòn Đá Bạc... Hiện thị trấn Sông Đốc có trên 1.000 người là lao động trên các tàu đánh cá vào neo đậu tránh trú ATNĐ.

Đến 23 giờ ngày 1.11, tại cửa biển Sông Đốc chưa ghi nhận hiện tượng nào bất thường của thời tiết. Cửa biển vẫn êm gió, mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường. Tuy vậy, UBND thị trấn Sông Đốc cũng đang khẩn trương triển khai di chuyển dân ở 2 khóm sát đê rừng phòng hộ gồm khóm 6B, khóm 1 vào các điểm tạm trú mà thị trấn đã bố trí sẵn. Đồng thời, các lực lượng chức năng của huyện, thị trấn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhanh chóng chằng chống nhà cửa; khi có bão xảy ra cần tìm những nơi kiên cố trú ẩn.

Người dân chuẫn bị lương thực dự phòng nếu có tình huống xấu

Ngoài ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn H.Phú Tân triển khai các xã tuyên truyền, vận động nhân dân tại 6 cửa biển: Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Gò Công, Sào Lưới, Mỹ Bình, Công Nghiệp, Cái Cám chằng chống nhà cửa... Cũng tại 6 cửa biển này, huyện đã chuẩn bị 14 tàu cứu hộ cứu nạn khi có tình huống cấp bách xảy ra.

Toàn huyện có 2.570 hộ nằm trong khu vực cần di dời khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Trong đó, Cái Đôi Vàm 1.100 hộ, Gò Công (xã Nguyễn Việt Khái) 930 hộ. Sào Lưới (xã Nguyễn Việt Khái) 110 hộ, Công Nghiệp (xã Phú Tân) 115 hộ, Cái Cám (xã Tân Hải) 105 hộ, Mỹ Bình (xã Tân Hải) 210 hộ.

Đêm ngày 1 rạng sáng ngày 2.11, lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn đang đi dọc theo tuyến neo đậu để nhắc nhở người dân và sắp xếp trật tự.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ca-mau-trang-dem-ung-pho-voi-ap-thap-nhiet-doi-895856.html