Cà Mau: Thiên tai gây thiệt hại khoảng gần 26 tỉ đồng

Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại cho Cà Mau về tài sản gần 26 tỉ đồng.

Ngày 5/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm 2020 đến đầu tháng 8/2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thiên tai đã gây thiệt hại về tài sản gần 26 tỉ đồng.

Trong đó, thiên tai đã làm chìm 9 tàu cá, 1 xà lan, làm 5 người chết, mất tích 2 người; sập 51 căn nhà, tốc mái 421 căn nhà; ngập 1.800 mét lộ giao thông nông thôn; sạt lở thường xuyên ven biển với chiều dài 105km (đã xử lý 28,5 km, hiện còn lại 76,5 km); sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 3.261m, làm hư hỏng 328m lộ bê tông và 30m lộ nhựa, thiệt hại 46 căn nhà; hạn hán làm thiệt hại gần 20.500 ha lúa, 52 ha rau màu, 17.000 ha nuôi trồng thủy sản.

Mùa khô năm 2020, có 20.851 hộ thiếu nước sạch sinh hoạt, gần 43.600 ha rừng bị khô hạn với mức cảnh báo nguy cơ cháy cấp V. (Ảnh: Xuân Trường).

Cao điểm của mùa khô năm 2020, có 20.851 hộ thiếu nước sạch sinh hoạt, gần 43.600 ha rừng bị khô hạn với mức cảnh báo nguy cơ cháy cấp V; sụt lún 1.363 vị trí trên nhiều tuyến đường giao thông (chủ yếu là giao thông nông thôn), với tổng chiều dài hơn 42.000 mét và 2 vị trí trên tuyến đê biển Tây (đoạn Đá Bạc - Kênh Mới), với chiều dài 240 mét. Ngoài ra, hiện nay trên tuyến đê biển Tây đoạn Kênh Mới – Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời và đoạn Hương Mai – Tiểu Dừa, huyện U Minh đã xuất hiện các vết nứt sụp lún từ 60-120 mm, với chiều dài 5.870 mét. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 24,502 tỷ đồng.

Riêng tai nạn, từ đầu năm 2020 đến nay đã có 2 người chết, 4 người mất tích, 3 tàu cá bị chìm; 1 người chết do cháy nhà; 4 nhà dân và 4 tàu cá bị cháy. Ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 1,483 tỷ đồng.

HOÀNG LONG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ca-mau-thien-tai-gay-thiet-hai-khoang-gan-26-ti-dong-20200805145401319.htm