Cà Mau: Ráo riết truy tìm học viên cai nghiện bỏ trốn

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vẫn đang huy động lực lượng để truy tìm các học viên còn lại đang lẩn trốn.

Sáng 23/12, ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn xảy ra việc nhiều học viên tại cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau đồng loạt bỏ trốn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h50 ngày 22/12, theo thường lệ hàng ngày, cán bộ trực của cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau (trực thuộc sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, đóng tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) mở cửa buồng để học viên ra sinh hoạt thì có 16 học viên đồng loạt bỏ trốn ra cổng chính.

Lúc này, bảo vệ trực cổng ngăn cản thì số học viên này xô ngang và bỏ chạy. Sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã huy động lực lượng bố trí truy tìm các học viên này.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau (đóng tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Đến khoảng 19h cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện 3 học viên và đưa trở lại cơ sở, còn 13 học viên tiếp tục bố trí lực lượng truy tìm. Cho đến sáng nay (23/12), đã đưa lại thêm cơ sở 8 học viên. Hiện, còn 5 học viên vẫn đang bỏ trốn (trong đó, 4 học viên không nơi cứ trú của các huyện khác gửi lên chờ ngày xét xử).

Theo lãnh đạo sở LĐ-TB&XH, số học viên cơ sở đang quản lý là 456 học viên, trong đó, bắt buộc là 422 học viên (có nơi cư trú 129 học viên, không nơi cư trú 293 học viên); tự nguyện là 34 học viên.

Hiện, các cán bộ, chiến sĩ của nhiều cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau và huyện U Minh đã được huy động để truy tìm các học viên còn lại đang lẩn trốn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-mau-rao-riet-truy-tim-hoc-vien-cai-nghien-bo-tron-a415795.html