Cà Mau: Phát hiện nhiều mẫu xương nghi là xương người khi nạo vét ao tôm

Trong phần đất xáng múc đào ao nuôi tôm, người dân phát hiện xương sọ đầu, răng, xương lóng tay, xương ống nghi là xương người

Ngày 16-1, thông tin từ Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện bộ hài cốt nghi là xương người.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 14-1, ông Nguyễn Văn Tôn (tại ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) ra vuông tôm gần nhà thì phát hiện ở phần đất xáng múc hiện lên một khúc xương. Tiếp tục bới thêm phần đất ra thì tá hỏa phát hiện thêm xương sọ đầu, răng, xương lóng tay, xương ống nghi là xương người. Ông Tôn nhanh chóng trình báo công an.

Theo ông Tôn, phần đất trên được ông mua lại hơn 25 năm trước. Khoảng nửa tháng trước ông thuê xáng múc đất để nuôi tôm thì phát hiện bộ xương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

NAM THANH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ca-mau-phat-hien-nhieu-mau-xuong-nghi-la-xuong-nguoi-khi-nao-vet-ao-tom-222020161102936952.htm