Cà Mau: Nguyên nhân 3 tàu cá bốc cháy trong đêm 29 Tết

Ba tàu cá của ngư dân tỉnh Cà Mau bất ngờ bốc cháy đêm 29 Tết được xác định là do chập điện.

Sáng 25/1 (mùng 1 Tết), lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 3 tàu cá của ngư dân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 23/1, 3 tàu cá mang BKS CM 99244 TS, CM 99350 TS và CM 99190 TS đang neo đậu tại khóm 12, thị trấn Sông Đốc thì cabin một trong ba chiếc tàu bất ngờ bốc cháy.

Sau đó, ngọn lửa cháy lan sang 2 tàu lân cận. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chữa cháy địa phương phối hợp cùng các đơn vị liên quan và người dân tiến hành chữa cháy.

Ba tàu cá ở tỉnh Cà Mau bốc cháy trong đêm 29 Tết do chập điện. (Ảnh minh họa).

Ba tàu cá ở tỉnh Cà Mau bốc cháy trong đêm 29 Tết do chập điện. (Ảnh minh họa).

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Cũng trong đêm 29 Tết, ngành chức năng địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình các ngư dân có tàu bị cháy sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-mau-nguyen-nhan-3-tau-ca-boc-chay-trong-dem-29-tet-a463815.html