Cà Mau: Người thân bệnh nhân đập phá thiết bị y tế của bệnh viện

Thấy cụ ông qua đời, người thân của bệnh nhân lớn tiếng la ó, đập phá một số thiết bị y tế tại khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ngày 18/11, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, có việc người nhà bệnh nhân đập phá bệnh viện sau khi người thân tử vong.

"Bệnh nhân thở máy nên khi kéo đàm, máy báo một vài thông số có tiếng kêu bíp bíp, người nhà không hiểu cho là thiếu oxy. Người nhà ông N. đập hỏng cửa và 1 máy sốc tim", ông Tạo thông tin thêm với Thanh Niên.

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, nơi xảy ra vụ người thân bệnh nhân đập thiết bị y tế.(Ảnh: Báo Thanh Niên).

Báo VnExpress thông tin ban đầu, sáng 17/11, cụ ông L.V.N. (87 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp, cho thở máy. Sau một ngày điều trị, sáng 18/11, ông đã tử vong.

Người nhà bệnh nhân cho rằng, thiết bị cung cấp oxy của bệnh viện có vấn đề, thiếu khí khi bệnh nhân thở máy, nên la ó rồi đập phá một số thiết bị ở khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngay sau đó, công an địa phương đã có mặt để xử lý vụ việc và giữ an ninh trật tự tại khu vực bệnh viện.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ca-mau-nguoi-than-benh-nhan-dap-pha-thiet-bi-y-te-cua-benh-vien-a347569.html