Cà Mau: Người bắn chim thiệt mạng khi kéo lê khẩu súng?

Cơ quan chức năng nhận định không có yếu tố hình sự trong vụ người bắn chim nằm chết bên khẩu súng tự chế ở Cà Mau.

Sáng 31.10, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng công an H.Thới Bình (Cà Mau), cho biết cái chết của anh anh Nguyễn Văn Út (29 tuổi, ngụ ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch) là do khẩu súng tự chế gây ra. Đây là khẩu súng do anh Út mang theo bên người để đi bắn chim, cò.

Trưa 30.10, anh Út vác khẩu súng tự chế dài khoảng 1,8m đi bắn chim. Khi đi qua nhà hàng xóm thì gặp 1 người bạn thân. Hơn 1 giờ sau, người này không thấy anh Út quay về nên đi tìm.

Khi đến cách nơi 2 người gặp nhau khoảng 300m, bạn anh Út phát hiện nạn nhân nằm chết cạnh khẩu súng tự chế, mặt úp xuống đất. Anh Út mất bỏ lại vợ trẻ với hai con nhỏ.

Theo ông Trần Thanh Liêm, Trưởng công an xã Biển Bạch thì khẩu súng tự chế của anh Út phát ra tiếng động khi lên đạn. Do đó, có thể nạn nhân sợ chim, cò phát hiện nên anh Út lên đạn sẵn rồi nằm bò xuống cỏ, kéo lê khẩu súng phía sau.

"Có thể cỏ vướng cò súng và anh Út quay đầu lại nhìn thì súng nổ, đạn găm vào đầu", ông Liêm nói.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ca-mau-nguoi-ban-chim-thiet-mang-khi-keo-le-khau-sung-74883.html