Cà Mau: Ngập diện rộng, một số nơi cho học sinh tạm nghỉ học

Ngày 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau- GS- TS Lê Quân có chuyến thị sát tình hình mưa lớn, gây ngập úng nặng tại huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Tại huyện U Minh, một số trường tiểu học, mầm non được phép UBND huyện U Minh cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 14 đến 16/10. Phòng GD- ĐT huyện Trần Văn Thời cho học sinh các trường học trên địa bàn tạm nghỉ từ ngày 14 đến 15/10.

GS- TS Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chống ngập úng huyện Trần Văn Thời

GS- TS Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chống ngập úng huyện Trần Văn Thời

Chính quyền địa phương các huyện cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài, dông lốc cục bộ, mực nước sông rạch dâng cao, làm ngập đường giao thông nông thôn, nhà dân và trường học.

Mưa to, nước sông rạch dâng cao đã gây nhập nhiều vùng nông thôn

TS Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Cà Mau cũng vừa có công văn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Cà Mau căn cứ tình hình cụ thể, từng điểm trường để xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học tạm nghỉ trong những ngày mưa to, đường ngập, mất an toàn cho học sinh.

Một số nơi tạm cho học sinh nghỉ học để bảo vệ an toàn mùa mưa gây ngập úng nặng

Cũng theo công văn của Sở GD- ĐT Cà Mau, các đơn vị trường học bảo cơ sở vật chất, vệ sinh trường học và có kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp, thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học năm học.

GS- TS Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, đánh giá thiệt hại và tìm giải pháp chống ngập ứng tại huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Phương tiện giao thông bị chết máy do ngập động cơ đi qua khu vực ngập nặng

Tại địa bàn huyện Trần Văn Thời, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu bão đã gây ra mưa to, kéo dài nhiều ngày qua, gây ngập sâu nhiều tuyến đường vùng nông thôn, nhà dân, đồng ruộng đã làm đảo lộn sinh hoạt, đời sống, sản xuất của bà con nông dân.

Ngập úng nặng nhất tại các xã của huyện Trần Văn Thời là Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Khánh Lộc, Khánh Hưng, Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc và xã Trần Hợi…đã làm hơn 14.285 ha lúa hè thu bị ngập, đổ ngã, 552 ha lúa- tôm chìm trong nước và 26,5 ha hoa màu bị ngập úng, 2 nhà dân bị sập.

Người dân đưa con em đến trường bằng đường thủy

Ngập úng diễn ra diện rộng trên địa bàn thành phố Cà Mau-đô thị trung tâm của tỉnh Cà Mau. Hầu hết các tuyến đường bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, việc buôn bán, sinh hoạt, giao thông bị đảo lộn.

Chính quyền thành phố Cà Mau cử lực lượng rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi nước ngập sâu làm, hư hỏng đường xá.

Đường xá thành phố Cà Mau xuất hiện nhiều ổ gà, cắm cọc cảnh báo cho người đi đường

Các huyện ven biển, cơ quan chức năng khuyến khuyến cáo chủ động gia cố đê bao, hạn chế thất thoát vật nuôi do ngập úng. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau huy động thiết bị, máy móc, nhân lực túc trực tại những đoạn xung yếu để gia cố chân đê, không để đê biển bị vỡ.

Chi cục thủy lợi Cà Mau thống kê thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ cho dân bị thiệt hại trong quá trình sản xuất

Chiều ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn còn mưa to, dự báo ngập úng sẽ còn kéo dài. Việc tiêu thoát nước hiện đang gặp rất nhiều trở ngại do hạ tầng thoát nước không bảo đảm, mực nước dưới sông rạch, ao hồ điều hòa đầy tràn nước, không thể rút nước khu vực nội ô.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ca-mau-ngap-dien-rong-mot-so-noi-cho-hoc-sinh-tam-nghi-hoc-1735338.tpo