Cà Mau: Mưa ngập, hàng trăm học sinh không thể đến trường

Mưa kéo dài trong nhiều ngày gây nên tình trạng ngập úng tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Mưa ngập khiến hơn 182 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học.

Học sinh huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đến trường bằng xuồng.

Học sinh huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đến trường bằng xuồng.

Thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), Phòng vừa có báo cáo về tình hình ngập lụt khiến một số học sinh trên địa bàn không thể đến trường.

Theo đó, trong nhiều ngày qua những cơn mưa to dẫn đến một số tuyến đường vùng ngọt hóa của huyện bị ngập sâu dẫn đến việc đi lại, học tập của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Qua kiểm tra, rà soát, tổng số học sinh trong buổi sáng 12/10 chưa thể đến trường là 182 em, tập trung ở 8 xã: Khánh Bình; Khánh Bình Đông; Khánh Lộc; Khánh Hưng; Khánh Hải; Khánh Bình Tây; Khánh Bình Tây Bắc và Trần Hợi.

Nguyên nhân được cho là đường sụt lún, mưa nhiều ngày, dân bơm nước thu hoạch lúa dẫn đến ngập sâu. Mặc khác, các gia đình không có chủ động phương tiện đưa rước học sinh đến trường.

Cũng theo Phòng GD&ĐT huyện, giải pháp ưu tiên của ngành là đảm bảo an toàn cho học sinh. Do đó Phòng chỉ đạo các trường học 2 buổi/ngày trong thời gian này tạm thời học 1 buổi/ngày để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo văn bản do ông Phạm Việt Bắc, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời, nếu thời tiết vài ngày tới còn diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT kiến nghị UBND huyện xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền cho học sinh tạm thời nghỉ học vài ngày vùng ngọt hóa của huyện để đảm bảo an toàn cho học sinh…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ca-mau-mua-ngap-hang-tram-hoc-sinh-khong-the-den-truong-yEABGa5Mg.html