Cà Mau lập đoàn liên ngành xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ

Hiện nay, tình trạng vi phạm trật tự ATGT đường bộ diễn ra ở nhiều khu vực, Ban ATGT tỉnh Cà Mau đề xuất thành lập Đoàn liên ngành để xử lý.

Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra ở khu vực chợ phường 7, TP Cà Mau (Cà Mau).

Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra ở khu vực chợ phường 7, TP Cà Mau (Cà Mau).

Thời gian qua, mặc dù, Ban ATGT tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, trong đó, có việc giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Tuy nhiên, hiện nay ở hầu hết các huyện, TP Cà Mau vẫn còn tồn tại vấn đề này, nhất là ở địa bàn TP Cà Mau.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng lề đường diễn ra ở các phường trên địa bàn, khu vực có đông dân cư sinh sống. Điển hình là xung quanh khu vực Công viên Hồng Bàng thường xuất hiện ô tô đậu dưới lòng đường trong thời gian dài, gây che khuất tầm nhìn.

Hay như khu vực chợ phường 7, hoặc chợ tự phát tại phường 9 người dân tự ý tập trung mua bán gây lấn chiếm lòng, lề đường. Đặc biệt, khu vực chợ phường 7 thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ vào các khung giờ cao điểm... gây mất trật tự ATGT, mất vẻ mỹ quan đô thị, khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Người vi phạm tìm cách đối phó với lực lượng chức năng khi đến kiểm tra.

Theo Ban ATGT tỉnh Cà Mau, nguyên nhân là do người dân đa phần có “thói quen” mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, nên sau mỗi đợt cơ quan chức năng giải tỏa xong, việc tái lấn chiếm có nguy cơ tái phát là rất cao. Khi bị ngành chức năng kiểm tra, người vi phạm tìm mọi cách đối phó, nên việc xử lý vấn đề gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay, vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về trật tự ATGT, chưa dành nhiều kinh phí để thực hiện công tác này.

Một chợ tự phát trên địa bàn phường 9, TP Cà Mau.

“Vai trò, trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở ở một số địa phương cũng còn hạn chế, xem đây là nhiệm vụ của lực lượng công an, thanh tra giao thông nên công tác quản lý, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn gặp khó khăn”, ông Bằng cho hay.

Theo ông Bằng, để xử lý được thực trạng này, đòi hỏi Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, vào cuộc trực tiếp chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đặc biệt là đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương Ban ATGT tỉnh thành lập Đoàn liên ngành đường bộ để xử lý những vấn đề nổi cộm hiện nay (trong đó, có vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, lần chiếm lòng đường, lề đường) mà một ngành rất khó xử lý.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/ca-mau-lap-doan-lien-nganh-xu-ly-vi-pham-trat-tu-atgt-duong-bo-d467907.html