Cà Mau: Làm rõ việc phụ huynh tố giáo viên 'hăm dọa' học sinh

Một phụ huynh ở tỉnh Cà Mau tố giáo viên dùng những lời lẽ 'hăm dọa' sẽ cho ở lại lớp sau khi bắt tài liệu của học sinh.

Trước đó, bà Huỳnh Ánh Hồng, ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau gởi đơn đến ban Giám hiệu trường THCS Tân Hưng Đông (xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) trình bày bức xúc về việc giáo viên dạy môn Lịch sử của trường có những lời lẽ “hăm dọa” đến con bà là em T.T.T., học sinh lớp 8B.

Trong đơn, bà Hồng cho biết, vào giờ kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử ngày 9/5, giáo viên Nguyễn Thị Bích Thủy phát hiện con của bà vi phạm quy chế thi (em T. sử dụng tài liệu khi làm bài thi – PV).

Lớp học lớp 8B của trường THCS Tân Hưng Đông.

Lớp học lớp 8B của trường THCS Tân Hưng Đông.

“Điều đó là do con tôi sai. Tuy nhiên, thay vì dùng những lời lẽ hợp lý để khuyên bảo học sinh biết sai mà sửa, đằng này cô Thủy lại có những lời lẽ quá đáng và có ý hăm dọa sẽ cho con tôi ở lại lớp dù có thi lại. Những lời này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của con tôi vì cháu cứ nghĩ học cũng rớt, không học cũng rớt…”, bà Hồng cho biết.

Để xác minh vấn đề giáo viên Thủy có nặng lời với học trò trên lớp hay không, cô Lê Kiều Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 8B đã họp lớp và cả lớp đều xác nhận việc cô Thủy sau khi thu tài liệu của em T. rồi thốt ra nhiều câu nói nặng nề: “Em sẽ bị hạ hạnh kiểm, nếu không sẽ không yên với tôi”; “Em sẽ bị rớt môn cô, có thi lại em cũng sẽ rớt”; “Em sẽ rớt lớp năm nay”; “Bao nhiêu phẩy thì mặc kệ em”…

Đơn yêu cầu của bà Huỳnh Ánh Hồng, phụ huynh em T..

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo trường THCS Tân Hưng Đông cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, ban Giám hiệu nhà trường đã thành lập tổ xác minh, đồng thời báo cáo sự việc về UBKT Đảng ủy xã Tân Hưng Đông (vì cô Thủy là Đảng viên - PV).

Biên bản họp lớp 8B có xác nhận của tất cả học sinh và giáo viên chủ nhiệm.

Theo nguồn tin của PV, vụ việc này đã có giáo viên của trường THCS Tân Hưng Đông liên hệ với phụ huynh em T. để vận động rút đơn, nhưng phụ huynh không đồng ý.

Về nội dung này, ông Nguyễn Phi Trường, Phó Hiệu trưởng trường THCS Tân Hưng Đông khẳng định: “Ban Giám hiệu không cử giáo viên gặp phụ huynh vận động rút đơn”.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-mau-lam-ro-viec-phu-huynh-to-giao-vien-ham-doa-hoc-sinh-a434633.html