Cà Mau: Khởi tố thêm bị can ở xã Tân Phú

Sáng 24-8, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và đề nghị khởi tố bị can đối với các ông, bà, gồm: Nguyễn Hoàng Quảnh (54 tuổi) là Chủ tịch HĐND xã Tân Phú đương nhiệm; Nguyễn Thị Mừng (32 tuổi), Nguyễn Thị Son (36 tuổi) là đại biểu HĐND xã Tân Phú và ông Huỳnh Thanh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú.

Các ông, bà nêu trên bị đề nghị khởi tố bị can về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (không phải hành vi “Tham nhũng” như thông tin ban đầu vào ngày 9-8).

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, vào tháng 5-2017, Thanh tra huyện Thới Bình có kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý thu chi ngân sách và các nguồn khác tại UBND xã Tân Phú (giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 2-2017). Kết luận thanh tra thể hiện, tổng số tiền sai phạm gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, có các khoản chi và quyết toán sai như: quyết toán không có chứng từ kèm theo; chi không hết nguồn nhưng đã quyết toán với ngân sách; chi sai nguyên tắc.

Sau khi có kết luận sai phạm, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ba đối tượng có dấu hiệu phạm tội, gồm: Nguyễn Hoàng Quảnh (54 tuổi) là Chủ tịch HĐND xã Tân Phú đương nhiệm; Nguyễn Thị Mừng (32 tuổi), Nguyễn Thị Son (36 tuổi) là đại biểu HĐND xã Tân Phú. Không lâu sau, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bổ sung thêm đối với ông Huỳnh Thanh Hoàng về cùng hành vi nêu trên.

* Khởi tố thêm bị can trong vụ cán bộ xã tham nhũng ở Cà Mau

* Khởi tố ba cán bộ xã tham nhũng ở Cà Mau

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37437702-ca-mau-khoi-to-them-bi-can-o-xa-tan-phu.html