Cà Mau: Hơn 200ha lúa hè thu bị thiệt hại vì sự cố nước mặn xâm nhập qua cống thủy lợi

Ngày 18-8, ông Trần Quốc Nam, Giám đốc Trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, đang khẩn trương xử lý 17 cống bị rò rỉ, xói đáy tại vùng ngọt hóa, thuộc địa huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Hiện đã thi công khắc phục được 12 cống, còn lại 5 cống đang tiếp tục thi công, tổng kinh phí khoảng 22 tỷ đồng. Biện pháp thi công xử lý bằng phương pháp phụt Silicate và một số giải pháp khác.

Ông Trần Quốc Nam cho biết, việc khắc phục các cống rò rỉ, xói đáy nhằm tránh nước mặn từ ngoài xâm nhập vào vùng ngọt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

“Do đây là công trình khẩn cấp nên vừa thi công, vừa hoàn thiện hồ sơ. Hiện đang gặp vướng mắc trong khâu giải ngân vì vậy cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục xong 17 cống thủy lợi vào cuối tháng 9-2020”, ông Trần Quốc Nam nói.

Trước đó, do ảnh hưởng bởi hạn hán kéo dài, cống Trùm Thuật Nam bị xói bản đáy, nước mặn xâm nhập vào kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời. Đồng thời, lượng mưa đầu mùa thấp nên việc tháo nước rửa phèn, rửa mặn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nước mặn dẫn từ kênh mương đã thẩm thấu vào đồng ruộng, làm cho trà lúa hè thu phát triển kém, gây thiệt hại.

Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn xã Khánh Hải (khu vực bị ảnh hưởng sự cố xói bản đáy cống Trùm Thuật Nam) có trên 200ha lúa hè thu bị thiệt hại. Trong đó, trên 110ha bị thiệt hại trên 70%.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ca-mau-hon-200ha-lua-he-thu-bi-thiet-hai-vi-su-co-nuoc-man-xam-nhap-qua-cong-thuy-loi-680220.html