Cà Mau: Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số

Sáng ngày 16-9 tại tỉnh Cà Mau diễn ra Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường trong vùng dân tộc thiểu số. Dự và chủ trì hội thảo có Ông Phạm Văn Thới, Vụ trưởng Vụ địa phương III và 40 đại biểu đến từ các chùa Nam tông Khmer, ban quản trị chùa, các vị lãnh đạo xã ở một số vùng có đông đồng bào Khmer tại Cà Mau.

Ông Nguyễn Thanh Điền – Phó Ban dân tộc tỉnh Cà Mau, khẳng định tại hội thảo: Cà Mau có gần 4% dân số là đồng bào dân tộc, nhiều nhất là dân tộc Khmer với trên 37.000 người. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nên trong những năm vừa qua, tình hình Kinh tế-Xã hội của tỉnh Cà Mau có sự chuyển biến rõ nét; công tác bảo vệ môi trường ngày càng được các cấp, các ngành ở Cà Mau quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước mà tình hình môi trường thành thị, nông thôn cũng như ý thức bảo vệ môi trường chung của cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc được nâng lên.

Tại hội thảo, thượng tọa Thạch Hà - Chủ tịch hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau, cho rằng: Để góp phần bảo vệ môi trường chung xanh-sạch-đẹp hơn, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động…nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cà Mau cần được hỗ trợ nhiều hơn trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh…

Kết thúc hội thảo, ông Phạm Văn Thới yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể ở Cà Mau đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường ở vùng đồng bào dân tộc thời gian tới bằng các việc làm, hành động cụ thể gắn với thực tiển đời sống, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ca-mau-hoi-thao-ve-cong-tac-bao-ve-moi-truong-vung-dan-toc-thieu-so/