Cà Mau hạn chế đi lại, tụ tập đông người

Sáng 22-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn hỏa tốc (số 1838/UBND-KGVX), yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các cấp, các ngành khẩn trương các biện pháp chống Covid-19 trong tình hình mới theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ…

Theo công văn hỏa tốc của tỉnh, kể từ ngày mai (23-3), sẽ thực hiện việc tạm dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh cho đến khi có văn bản chỉ đạo khác của Chủ tịch UBND tỉnh. Các dịch vụ giải trí tạm dừng, gồm: quán bar, vũ trường (nếu có), dịch vụ karaoke, dịch vụ massage; dịch vụ hát với nhau, điểm kinh doanh game online, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim...

Đối với các cơ sở như phòng tập thể hình, phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng tập yoga, hoạt động thể dục, thể thao trong nhà và ngoài trời…, UBND tỉnh đề nghị người dân khi tham gia phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Đối với các hoạt động: lễ hội, ngày truyền thống; hội thao, hội diễn văn hóa, văn nghệ, cần giảm thiểu quy mô tổ chức, nếu xét thấy không cần thiết, không bức xúc có thể tạm dừng hoặc hoãn đến thời điểm phù hợp.

Đối với các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm du lịch: yêu cầu các đơn vị quản lý tuyên truyền, có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp. Yêu cầu khách tham quan du lịch thực hiện việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (sân bay, trung tâm thương mại, bến xe, chợ, trên phương tiện giao thông công cộng…).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, hạn chế đến các nơi công cộng có tập trung đông người. Thay đổi thói quen tăng cường giao dịch trực tuyến; sử dụng điện thoại để trao đổi công việc, ít giao tiếp trực tiếp để tránh lây nhiễm bệnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng chính quyền địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh tổ chức tiệc cưới, hỏi, tiệc họp mặt, đám hiếu… với quy mô gọn, phù hợp; hạn chế tối đa tập trung đông hơn 50 người tại các đám cưới, đám hiếu (đám tang); thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… phải gương mẫu trong thực hiện các nội dung này.

Cùng với đó, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) vận động các tổ chức tôn giáo tuyên truyền đến các tín đồ, tăng ni, phật tử hiểu rõ về dịch bệnh, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh hợp lý. Tạm dừng các nghi lễ tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo. Ngành Y tế phối hợp chính quyền địa phương các cấp, tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng và nhân dân vào cuộc mạnh mẽ với tinh thần nắm chặt địa bàn, từng khu dân cư, hộ gia đình, đi tận nơi, đến từng đoàn viên, hội viên trong việc thống kê để chủ động, phát hiện các đối tượng đi-đến từ vùng dịch, nhất là việc tham gia các phương tiện giao thông công cộng có nguy cơ dễ lây nhiễm, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở, ngành Y tế để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

UBND các huyện, TP Cà Mau phối hợp ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, triển khai, thông báo việc tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí như nêu trên đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý của địa phương. Đồng thời, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ nêu trên. Xử lý nghiêm trường hợp né tránh, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình không chấp hành.

Đến nay, Cà Mau tuy chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào nhưng tỉnh đã tiến hành cách ly tập trung và cách ly tại nhà hàng trăm trường hợp. Những ngày gần đây, trước diễn biến mới của dịch bệnh và để góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, Cà Mau tăng cường áp dụng thêm các giải pháp về kiểm soát, siết chặt việc đi lại, đặc biệt các đối tượng đến và về Cà Mau từ vùng có dịch. Cụ thể, ngoài kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, tàu, thuyền đến và về Việt nam từ các nước, đặc biệt là các nước đang có dịch, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thành lập nhiều trạm, chốt kiểm soát tại ranh giới của các trục giao thông đường bộ vào tỉnh, như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 63, Quản lộ Phung Hiệp, đường Xuyên Á. Những chốt, trạm nêu trên có nhiệm vụ: Thu thập thông tin khai báo y tế đối với tất cả các xe ô-tô, xe gắn máy đến địa phương từ vùng có dịch; tiến hành đo thân nhiệt đối với tất cả các trường hợp có hiện tượng nghi ngờ nhiễm bệnh. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 thì tiến hành di chuyển cả người và xe về cách ly ngay theo quy định.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43723802-ca-mau-han-che-di-lai-tu-tap-dong-nguoi.html