Cà Mau: Hai người tử vong bởi gã đàn ông nửa đêm chém vợ, đốt nhà

Nghi phạm chém vợ, đốt nhà khiến hai người vô tội chết, đang bị công an truy bắt.

Người dân hiếu kỳ đứng từ xa, xem công an khám nghiệm hiện trường- Ảnh: Thạch Mau

Sáng 6.8, ông Võ Quốc Thống, Phó chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chém người, đốt nhà khiến 2 người tử vong. Hiện nghi phạm gây ra vụ án đã bỏ trốn và công an đang truy bắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 6.8, bà Nguyễn Mỹ Hường (ngụ ấp Cơi Năm B, xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời) nghe con gái là Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi) kêu cứu. Bà chạy ra thì thấy Bạch Văn Kha (37 tuổi) chồng của Trân đang cầm dao chém chị Trân, ngôi nhà nồng nặc mùi xăng.

Hiện trường vụ án- Ảnh: Thạch Mau

Ngay sau đó, ngôi nhà phát ra tiếng nổ lớn và bốc cháy dữ dội. Chị Trân cùng con gái là Bạch Bảo Hân cùng bà Hường chạy thoát ra ngoài được. Còn chị Nguyễn Bảo Kiếm (chị của chị Trân, 30 tuổi) và con trai Liêu Nguyễn Gia Đạt (11 tháng tuổi) chạy ra không kịp, tử vong ngay giường ngủ.

Chị Trân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi chị Kiếm cùng cháu Đạt.

Thạch Mau

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/ca-mau-hai-nguoi-tu-vong-boi-ga-dan-ong-nua-dem-chem-vo-dot-nha-94005.html