Cà Mau: Đường đê biển Tây có nguy cơ tiếp tục sụt lún

Ngày 20/3, tin từ UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo tuyến đê biển Tây có nguy cơ sụt lún, sạt lở.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 19/3, tuyến đê biển Tây (cách cống kinh Mới khoảng 800m) hướng về Đá Bạc đi qua địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời có hiện tượng sụt lún về phía biển với chiều dài khoảng 30m, chiều sâu 8cm-10cm.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, vào rạng sáng 18/2, đường đê biển Tây cũng bị sụt lún mặt đường với chiều dài khoảng 100m. Độ lún sâu vào đất trước và sau chênh lệch lún từ 1,8 - 2 mét.

Đến ngày 23/2, đoạn tiếp giáp đoạn sụp lún trên tiếp tục bị sụt lún với chiều dài 90m. Trong đó, chiều dài 60m lộ bê tông bị sụt lún từ 1,2 – 1,8m, còn lại 30m lộ bị sụt lún từ 0,5m – 0,7m.

Hiện trường sụt lún ngày 18/2.

Hiện trường sụt lún ngày 18/2.

Trước tình hình trên, tỉnh Cà Mau có đưa ra phương án là sẽ đào một con kênh trữ nước khác nằm cặp dự án tái định cư đê biển Tây. Phần đất đào lên sẽ dùng để lấp đầy con kênh hiện tại nằm dọc theo chiều dài công trình đê biển Tây.

Trường hợp không đủ đất, tỉnh sẽ bơm thêm một lượng bùn bổ sung để lấp đầy kênh. Mặt khác, kênh mới đào sẽ đảm nhiệm việc trữ nước cho vùng sản xuất phía trong đê và giúp lưu thông thủy của bà con.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-mau-duong-de-bien-tay-co-nguy-co-tiep-tuc-sut-lun-a469541.html