Cà Mau: Điều tra vụ hai anh em dâm ô bé gái 6 tuổi

Lợi dụng sự ngây thơ của bé gái hàng xóm, hai anh em đã đưa điện thoại cho cô bé chơi điện tử để giở trò dâm ô. Tình cờ, cô bé kể lại cho gia đình nghe về hành vi của hai anh em này. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngày 23/7, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra về việc có dấu hiệu dâm ô cháu bé Danh Phương A. (6 tuổi, ngụ xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời).

Theo tố cáo của gia đình bé gái, hai anh em hàng xóm là Nguyễn Hoàng Thiên (hộ khẩu ghi SN 1997, nhưng Giấy khai sinh ghi năm 2004) và Nguyễn Văn Long (SN 2003, em ruột Thiên) đã hai lần giở trò dâm ô với nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều ngày 15/7, bé A. qua nhà nhờ Thiên tập cho cháu chạy xe đạp. Sau khi tập xong, Thiên rủ bé A. vào nhà rồi mở điện thoại cho A. ngồi chơi điện tử. Trong lúc cô bé đang mải mê với chiếc điện thoại, Thiên dùng tay sờ mó lên người Phương A. Ít phút sau, Long đi chơi về cũng bị Thiên lôi kéo cùng nhau sờ soạng bé gái. Cháu A. kêu đau nên bỏ về nhà ông ngoại gần đó.

Qua ngày hôm sau, cháu A. lại qua nhà Thiên chơi. Tại đây, Thiên tiếp tục giở trò tương tự bằng cách kêu mở điện thoại cho Phương A. chơi điện tử; còn Thiên dùng tay sờ mó cơ thể bé. Lúc này, Long đi đến, giật điện thoại lại nên A. bỏ về nhà ngoại và kể cho bà ngoại mình nghe toàn bộ vụ việc.

Sau đó, bà ngoại của cháu A., dẫn cháu đến trình báo Công an xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời về hành vi của 2 anh em Thiên và Long. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai anh em thừa nhận hành vi như gia đình bé A. tố cáo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ca-mau-dieu-tra-vu-hai-anh-em-dam-o-be-gai-6-tuoi-post45993.html