Cà Mau: Điều tra vụ cháy cửa hàng Viettel ở thị trấn Đầm Dơi

Khoảng 18 giờ 45 phút, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ một cửa hàng Viettel tại thị trấn Đầm Dơi, khiến nhiều người dân sống gần đó hốt hoảng, vội sơ tán tài sản vì sợ cháy lan.

Hiện trường một vụ cháy. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Hiện trường một vụ cháy. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Tối 16/11, tại thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra một vụ cháy thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản của một cửa hàng gồm hai tầng.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 45 phút, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội từ một cửa hàng Viettel tại thị trấn Đầm Dơi. Vụ cháy đã khiến nhiều người dân sống gần đó hốt hoảng, vội sơ tán tài sản vì sợ cháy lan. Theo một số nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy rất có thể là do chập điện.

Nhận được tin báo, các lực lượng dân quân tự vệ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy... đã đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Các ngành chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy vài thống kê mức độ thiệt hại./.

Huỳnh Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ca-mau-dieu-tra-vu-chay-cua-hang-viettel-o-thi-tran-dam-doi/607857.vnp