Cà Mau: Đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

Thời gian qua, công tác chăm lo cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp. Qua đó, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên hòa nhập trong cuộc sống.

Chị Lê Thị Mười (áo cam) bị khuyết tật ở chân được tạo việc làm tại Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật ở ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau.

Bà Nguyễn Thu Tư, Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 35.000 người khuyết tật. Trong đó, đối tượng khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng chính sách xã hội có trên 24.500 người.

Trong những năm qua, tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 360 lao động là người khuyết tật. Hình thức đào tạo chủ yếu ở trình độ sơ cấp, vừa làm vừa học, kèm cặp truyền nghề theo cách "cầm tay chỉ việc". Công tác đào tạo dạy nghề cho người khuyết tật đã góp phần tiếp thêm động lực cho các đối tượng khuyết tật hòa nhập với cuộc sống, khích lệ cho các đối tượng sống vui và sống có ích cho xã hội.

Cùng với đó, tỉnh Cà Mau còn triển khai thực hiện chương trình can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp người khuyết tật. Đã tổ chức khám sàng lọc, phân loại người khuyết tật và nhu cầu hỗ trợ phục hồi chức năng của người khuyết tật tại 101 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Người khuyết tật được tỉnh Cà Mau hỗ trợ xe lăn để làm phương tiện đi lại. (ảnh: CTTĐT Cà Mau).

Người khuyết tật được tỉnh Cà Mau hỗ trợ xe lăn để làm phương tiện đi lại. (ảnh: CTTĐT Cà Mau).

Hầu hết những người bị khuyết tật trong cộng đồng tại địa phương đều được sàng lọc chẩn đoán sớm. Riêng đối với việc đưa đi phẩu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp được ngành LĐ-TB&XH tổ chức, ngành Y tế tham gia hỗ trợ và tạo điều kiện để người khuyết tật đến các cơ sở can thiệp thuận lợi.

Đồng thời, triển khai thực hiện phục hồi chức năng tại cộng đồng nhằm hỗ trợ người khuyết tật. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người khuyết tật đi lại thuận lợi, tỉnh đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng xe lăn cho người khuyết tật. Tính trong 05 năm trở lại đây, đã có hơn 1.100 chiếc xe lăn và dụng cụ tập vật lý trị liệu, với trên 270 chiếc xe lắc được cấp cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau đang triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030, Tăng cường công tác đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm phù hợp cho người khuyết tật từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội.

XT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ca-mau-dao-tao-nghe-va-ho-tro-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-20210607101729023.htm