Cà Mau đảm bảo trật tự cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

Ngày 15.12, đại tá Đỗ Chí Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: Cà Mau sẽ huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho người dân cổ vũ trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia vào tối nay.

Theo đại tá Đỗ Chí Công, trước nhu cầu của người dân xuống đường để ủng hộ, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau luôn có chỉ đạo ở từng trận đấu. Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tối nay, công an tỉnh sẽ huy động các lực lượng chủ công như CSGT, cơ động, cảnh sát trật tự 113, triển khai phối hợp với các lực lượng khác để ra quân cùng với công an TP.Cà Mau, nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường.

Theo đó, lực lượng này sẽ phụ trách đảm bảo an ninh ở các tuyến chính như Quốc lộ, đường Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo…; lập các chốt, điểm, đặc biệt là các giao lộ, ngã tư có mật độ lưu thông đông. Lực lượng sẽ triển khai cắt đường, điều tiết giao thông, đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi. Lực lượng chủ công trên địa bàn TP.Cà Mau sẽ có khoảng 200-250 người sẽ làm nhiệm vụ.

Dù còn khá sớm, nhiều người dân ở Cà Mau đã đi mua cờ, áo cổ vũ chuẩn bị cho trận chung kết lượt về tối nay. Ảnh: Chúc Ly.

Bên cạnh đó, công an TP.Cà Mau nhận nhiệm vụ chỉ đạo công an các phường để huy động các lực lượng tại chỗ, nhằm đảm bảo trật tự trên tuyến của phường. Ở các huyện, các lực lượng cũng thực hiện tương tự, bố trí, tập trung trên địa bàn các thị trấn.

“Sau khi các trận đấu kết thúc, chính tôi phải ra đứng ở các điểm chính để chỉ đạo. Thường ở các trận trước thì sau 12-1h sáng tình hình mới bớt căng thẳng, nhưng ở trận chung kết lượt về có thể sẽ kéo dài hơn. Ngoài ra, các lực lượng cũng chuẩn bị phương án tăng cường tuần tra, chốt chặn, xử lí tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra” - đại tá Đỗ Chí Công cho biết.

Người dân Cà Mau xuống đường đi bão sau trận chung kết AFF Cup lượt đi tối 11.12. Ảnh: Chúc Ly.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển quốc gia với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa. Đặc biệt, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng.

Chúc Ly

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ca-mau-dam-bao-trat-tu-cho-tran-chung-ket-luot-ve-aff-cup-2018-939523.html