Cà Mau cứu 9 thuyền viên trôi dạt trên biển

Tàu xuất bến qua cửa Sông Đốc, đến ngày 23/5, tàu bị sóng đánh chìm trên vùng biển cách cửa Sông Đốc khoảng 3 hải lý khiến 9 thuyền viên trôi dạt trên biển.

Ngày 24/5, Trung tá Phan Xuân Huyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết, khi đang hoạt động trên biển, 1 tàu đánh cá của ngư dân địa phương bị sóng lớn đánh chìm, 9 thuyền viên trên tàu bị trôi dạt trên biển và được Đồn Biên phòng Sông Đốc kịp thời cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, lúc 23h ngày 23/5, ông Phan Thanh Hùng (trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là chủ tàu đánh cá CM-99552 TS trình báo với Đồn Biên phòng Sông Đốc về việc sau: Tàu đánh cá của ông giao cho Nguyễn Văn Lanh (31 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) là thuyền trưởng.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã cứu vớt thuyền viên tàu bị nạn.

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã cứu vớt thuyền viên tàu bị nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã trưng dụng 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương và điều động 5 cán bộ, chiến sĩ ra biển tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 0h ngày 24/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận được khu vực tàu chìm và cứu vớt được 6 thuyền viên. Do sóng to, gió mạnh nên công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 6h40 ngày 24/5, lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm thấy và vớt được 3 thuyền viên còn lại.

Hiện, cả 9 thuyền viên đã được đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe. Tàu CM-99552 TS vẫn chưa thể trục vớt do thời tiết xấu, biển động mạnh./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ca-mau-cuu-9-thuyen-vien-troi-dat-tren-bien-860403.vov