Cà Mau chủ động phòng, chống cháy rừng

Theo thông lệ, thời điểm này Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bước vào mùa mưa (từ tháng 4 hàng năm) nhưng năm nay tình hình nắng hạn gay gắt và kéo dài vẫn tiếp diễn, khiến nhiều diện tích rừng ở các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khả năng cháy xảy ra rất cao. Trước tình hình đó, tỉnh Cà Mau chủ động triển khai nhiều biện pháp, phương án phòng, chống cháy rừng (PCCR) hiệu quả.

Kịp thời dập tắt nhiều vụ cháy

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có hơn 43.000ha rừng tràm trên đất liền và khoảng 34.700ha rừng hỗn hợp ở các cụm đảo đã khô hoàn toàn, dự báo cháy cấp độ cao. Riêng tại Vườn quốc gia (VQG) U Minh Hạ (nằm trên địa bàn 4 xã thuộc hai huyện U Minh và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau), hơn 8.700ha rừng đang nằm trong mức cảnh báo cháy cấp 4 và 5 (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). Ông Nguyễn Văn Vạn, Chốt trưởng Chốt 27-96 thuộc VQG U Minh Hạ chia sẻ: "Từ đầu tháng 4 đến nay, mặc dù xuất hiện nhiều cơn mưa nhưng ngay sau đó, nền nhiệt lập tức tăng trở lại. Nắng nóng, gió mạnh khiến nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh, làm cho rừng càng khô hạn. Mực nước ở các kênh, mương trong rừng, nhiều nơi chỉ còn khoảng 2 mét, thậm chí có nơi dưới 1 mét. Với tình hình thời tiết như thế này, diện tích rừng từ cấp dự báo nguy hiểm tăng lên cấp cực kỳ nguy hiểm rất nhanh".

Báo cáo của các địa phương, chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho thấy, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng, diện tích rừng (chủ yếu là rừng tràm tái sinh) bị thiệt hại hơn 13,3ha. Nguyên nhân cháy được xác định do người dân khai thác tài nguyên rừng trái phép gây ra. Vụ cháy mới nhất xảy ra sáng 1-4, tại tiểu khu 042, kinh 90 (khu vực ấp 15, xã Khánh Lâm, huyện U Minh). Đám cháy được các lực lượng tại chỗ khống chế sau 3 giờ nỗ lực dập lửa, khoanh vùng cách ly.

Theo ông Nguyễn Văn Thư, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau: Nhờ có sự chủ động trong công tác PCCR ngay từ đầu mùa khô (tháng 11 hằng năm) nên các chủ rừng và các địa phương có rừng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khi tình huống cháy rừng xảy ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại tài nguyên rừng. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm tra công tác PCCR và nhận thấy công tác này đã được các chủ rừng và các địa phương thực hiện chu đáo.

 Ngành chức năng tỉnh Cà Mau tập huấn công tác chữa cháy cho các lực lượng bảo vệ rừng.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau tập huấn công tác chữa cháy cho các lực lượng bảo vệ rừng.

Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Tìm hiểu thực tế tại địa phương, chúng tôi được biết trong những ngày này, cùng với việc tăng cường huy động nhiều nguồn lực cho công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, ngành chức năng tỉnh Cà Mau còn chú trọng trang bị mới các máy móc, thiết bị chuyên dụng cho lực lượng tham gia PCCR. Chính quyền các cấp của tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm việc cấm người dân vào rừng săn bắt thú rừng, lấy mật ong; nghiêm cấm hoạt động hầm than, đốt đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trong và ven khu vực có rừng; chỉ đạo các lực lượng có liên quan tăng cường công tác ứng trực, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ cháy cao để chủ động ngăn ngừa và kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Vườn quốc gia U Minh Hạ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra phòng, chống cháy rừng.

Trước đó, ngay từ đầu mùa khô 2019-2020, các địa phương, chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động đắp các đập, khép kín các cống để giữ nước ngọt; tổ chức lực lượng phát quang, khơi thông các tuyến giao thông đường bộ và các tuyến kênh phục vụ công tác PCCR. Cùng với đó, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, ký kết chương trình phối hợp PCCR cho các đơn vị có liên quan. Tại hai huyện U Minh và Trần Văn Thời, theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, lực lượng dân quân các xã được tập trung huấn luyện gần những khu vực có rừng để kịp thời phối hợp với các lực lượng tại chỗ ứng phó nếu có tình huống cháy.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó giám đốc VQG U Minh Hạ cho biết: "Ban giám đốc VQG U Minh Hạ đã thành lập ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ và PCCR, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Hằng ngày, đơn vị đều tổ chức các tổ, đội tuần tra, kiểm tra tại những khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm rừng trái phép. Các chòi quan sát, phương tiện chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc đều được củng cố, chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phát hiện sớm khi có cháy và ngăn chặn kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn".

Theo nhận định của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, nắng hạn sẽ còn gay gắt và kéo dài đến hết tháng 5. Vì vậy, việc chủ động, tăng cường các phương án PCCR luôn là nhiệm vụ cấp bách và không được phép buông lỏng, qua đó góp phần bảo vệ tốt những “lá phổi xanh” của địa phương và của cả vùng ĐBSCL.

Bài và ảnh: HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ca-mau-chu-dong-phong-chong-chay-rung-617682