Cà Mau cấp tập hộ đê biển Tây sau đợt sóng 'cao chưa từng thấy'
Sóng lớn khiến đê biển Tây đoạn qua tỉnh Cà Mau đe dọa vỡ, nhiều đoạn sạt lở đến thân đê, chân đê.
Liên quan đến công tác khắc phục sạt lở đê biển Tây, sáng 6.8, ông Nguyễn Long Hoai, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, cuối ngày 5.8 lực lượng hộ đê biển Tây đã cắm cừ tràm được 276 m, xuống vải bạt và bao đất vào chân đê được 117 m .Hiện có trên 200 người tham gia hộ đê và trực 22/24 tại các điểm sạt lở nguy cấp.
Trước đó, vào chiều 3.8, tuyến đê phòng hộ ven biển thuộc xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời (Cà Mau), sóng lớn cùng nước biển dâng cao đã đánh liên tiếp vào tuyến đê, gây sạt lở thân đê một đoạn dài trên 300 m. Ngoài ra, nhiều đoạn đê khác trên tuyến đê biển Tây cũng bi sạt lở nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau, nước biển tràn qua toàn tuyến đê biển Tây từ 0,3 - 0,4 m. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn từ Ba Tĩnh - Kinh Mới với chiều dài 12,5 km. Đặc biệt có 2 điểm với chiều dài khoảng 7 m đã bị vỡ mất chân đê; các điểm còn lại hầu như sạt lở sát thân đê..., tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.
Do ảnh hưởng bão số 3 có 91 căn nhà bị sập, tốc mái 472 căn, sạt lở đất ven sông với chiều dài gần 100 m; ngập 1.834 căn nhà, 1 trường học và 2.540 lộ giao thông..., ước tổng giá trị thiệt hại trên 22 tỉ đồng.
Theo người dân địa phương, đợt sóng đánh vào đê biển Tây do ảnh hưởng của bão số 3 là "cao chưa từng thấy".