Cà Mau: Bão số 2 làm sập và tốc mái 373 căn nhà

Tính đến chiều ngày 3/8/2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau giông lốc làm sập 35 căn, hư hỏng và tốc mái 338 căn nhà... sạt lở đất ven sông với chiều dài 115m, thiệt hại 4 căn nhà và 20m lộ giao thông, ước tổng thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ra, đến chiều ngày 3/8/2020, trên địa bàn tỉnh Cà Mau dông lốc làm sập 35 căn, hư hỏng và tốc mái 338 căn nhà; đỗ ngã 04 pano tuyên truyền, 40 cây xanh; ngập 1 căn nhà; sạt lở đất ven sông với chiều dài 115m, thiệt hại 4 căn nhà và 20m lộ giao thông, ước tổng thiệt hại hơn 1,6 tỉ đồng.

Cụ thể, tại huyện Thới Bình, giông lốc làm sập hoàn toàn 5 căn nhà, hư hỏng và tốc mái 48 căn, ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 302 triệu đồng.

Huyện Trần Văn Thời, bị sập hoàn toàn 7 căn, tốc mái 127 căn, chìm 1 vỏ composite khai thác thủy sản ven bờ, đổ ngã 2 pano tuyên truyền; triều cường làm ngập nhà của 1 hộ dân, ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 682 triệu đồng.

Huyện Đầm Dơi, sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 115m (trong đó có 20m lộ nhựa đoạn Đầm Dơi – Tân Tiến) làm thiệt hại 4 căn nhà, sập 4 căn, tốc mái 28 căn nhà, ước tổng thiệt hại khoảng 334 triệu đồng.

Huyện Ngọc Hiển, bị sập hoàn toàn 4 căn, tốc mái và hư hỏng 15 căn (chưa ước tính được giá trị thiệt hại).

TP Cà Mau, giông lốc làm sập hoàn toàn 4 căn, tốc mái 21 căn nhà, ngã đổ 40 cây xanh, 2 bảng pano tuyên truyền nông thôn mới (chưa ước tính được giá trị thiệt hại).

Huyện Năm Căn, giông lốc làm tốc mái 7 căn nhà, ước thiệt hại về tài sản 16 triệu đồng.

Huyện Cái Nước, bị sập hoàn toàn 5 căn, tốc mái 34 căn, ước thiệt hại về tài sản khoảng 148 triệu đồng.

Tương tự tại huyện Phú Tân, bị sập hoàn toàn 6 căn, tốc mái 59 căn, ước thiệt hại khoảng 128 triệu đồng.

Sau khi nắm tình hình lãnh đạo chính quyền địa phương đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu và chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Thống kê từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm chìm 9 tàu cá của ngư dân Cà Mau, làm 5 người chết 2 người mất tích. Đặc biệt, vấn đề sụt lún, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn từ đầu năm đến nay ước khoảng 25 tỷ đồng.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ca-mau-bao-so-2-lam-sap-va-toc-mai-373-can-nha-20200804090503879.htm