Cà Mau: 5 cụ neo đơn được tặng bằng khen chống dịch COVID-19

Cả năm cụ đều sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, mỗi người đã ủng hộ từ 3-5 triệu đồng để Nhà nước chống hạn và chống dịch COVID-19.

Sáng 6-4, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định tặng bằng khen cho năm cụ già neo đơn vì có thành tích ủng hộ tiền cho Nhà nước chống hạn và chống dịch COVID-19.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã thay chủ tịch tỉnh ký quyết định này.

Việc các cụ tặng tiền ủng hộ chống dịch là chia sẻ quý giá với những người làm công tác chống dịch ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Việc các cụ tặng tiền ủng hộ chống dịch là chia sẻ quý giá với những người làm công tác chống dịch ở Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Cụ thể, cụ Quách Thị Chao, tự là Hai Tân, 85 tuổi, quê ở xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, ủng hộ 5 triệu đồng.

Cụ Nguyễn Thị Phương, thường gọi Bảy Đáng, 82 tuổi, quê quán ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, ủng hộ 5 triệu đồng.

Cụ Võ Ánh Nguyệt, 63 tuổi, quê ở huyện Ngọc Hiển, ủng hộ 5 triệu đồng.

Cụ Phan Thanh Nhàn, 78 tuổi, quê xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, ủng hộ 5 triệu đồng.

Và cụ Nguyễn Thị Mười, quê xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, ủng hộ 3 triệu đồng.

Cả năm cụ đều thuộc đối tượng neo đơn, vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau sinh sống từ nhiều năm qua. Số tiền trên là toàn bộ tiền mà các cụ đã dành dụm, tích lũy được.

Dự kiến chiều nay, 6-4, UBND tỉnh sẽ tổ chức trao tặng bằng khen cho các cụ.

Trần Vũ

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/ca-mau-5-cu-neo-don-duoc-tang-bang-khen-chong-dich-covid19-903344.html