Cá mập xanh nặng 2 tạ, dính lưỡi câu dạt vào sông Bến Hải

Người dân huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa phát hiện một con cá mập xanh nặng khoảng 2 tạ bị dạt vào bờ sông Bến Hải.

Sáng nay (23/9), lãnh đạo UBND xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho hay, người dân địa phương đang tiến hành chôn cất con cá mập xanh vừa được phát hiện trên địa bàn.

Con cá mập xanh được người dân phát hiện trong tình trạng suy yếu

Con cá mập xanh được người dân phát hiện trong tình trạng suy yếu

Trước đó, khoảng 22 giờ tối qua, người dân làm nghề chài lưới dọc sông Bến Hải phát hiện một con cá lạ bị dạt vào khu vực bờ sông Bến Hải, thuộc địa phận thôn Tùng Luật, cách biển khoảng 1 km. Con cá còn sống nhưng rất yếu.

Con cá mập xanh có chiều dài 2,5m, nặng khoảng 2 tạ

Ngay sau đó, một số người dân ở thôn Tùng Luật đã dùng thuyền ra nơi phát hiện con cá lạ để nắm tình hình.

Bước đầu ghi nhận, đây là cá mập xanh, dài 2,5m, nặng khoảng 2 tạ, trên miệng còn vướng một lưỡi câu.

Sau khi được phát hiện, con cá mập xanh yếu dần, rồi chết. Khoảng 1 giờ sau người dân địa phương mới đưa được xác cá mập xanh vào khu vực bến đò B (thuộc địa bàn thôn Tùng Luật).

Sau khi đưa cá lên bờ, người dân thôn Tùng Luật đã báo cho chính quyền địa phương, cử người trông coi.

Trước đây, người dân địa phương từng phát hiện xác cá mập xanh dạt vào bờ sông và chôn cất cẩn thận.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ca-map-xanh-dinh-luoi-cau-nang-2-ta-dat-vao-song-o-quang-tri-675836.html