Cá mập trắng có vết cắn lớn trên đầu, nghi do tranh giành bạn tình

Các nhà nghiên cứu tỏ ra bất ngờ khi thấy con cá mập trắng mà họ đưa lên bờ có tới 2 vết cắn lớn trên đầu, được cho là hậu quả của những cuộc chiến tranh giành bạn tình.

Theo Newsweek, OCEARCH - tổ chức chuyên thu thập dữ liệu đại dương bằng cách theo dõi và nghiên cứu các loài săn mồi ở đầu chuỗi thức ăn như cá mập - vừa công bố hình ảnh một con cá mập trắng được phát hiện với 2 vết cắn lớn trên đầu.

"Cá mập trắng sống trong một thế giới khắc nghiệt. Cần bằng chứng ư? Hãy xem những dấu vết trên đầu của con cá mập Vimy này", tổ chức đăng trên trang Facebook của họ, với hình ảnh được chụp trong chuyến thám hiểm ngày 4/10, cho thấy con cá mập trắng có 2 vết sẹo lớn trên đầu.

Trong khi một vết sẹo dường như đã sắp lành, vết cắn còn lại vẫn còn rất mới.

Vimy, tên được OCEARCH đặt cho con cá mập trắng, là một cá thể đực có chiều dài 3,88 m và nặng khoảng nửa tấn. Kích thước trung bình của một con cá mập trắng trưởng thành là từ 4,5 - 6 m. Dựa vào kích cỡ của các vết răng trên đầu Vimy, các nhà khoa học cho rằng nó đã bị tấn công bởi một cá thể lớn hơn ít nhất nửa m.

Cá mập trắng với một vết thương còn rỉ máu ở trên đầu. Ảnh: OCEARCH.

Cá mập trắng với một vết thương còn rỉ máu ở trên đầu. Ảnh: OCEARCH.

Ông Chris Fischer, nhà sáng lập OCEARCH, cho rằng rõ ràng là một con cá mập lớn hơn đã ngoạm vào đầu của Vimy.

Có 3 khả năng dẫn tới vết thương kiểu này, một là Vimy đã đánh nhau với một con đực lớn hơn để tranh giành bạn tình, hai là Vimy bị một con cái lớn hơn tấn công khi đang giao phối, và trường hợp thứ 3, ít xảy ra nhất, là Vimy đã làm phiền một con đực lớn hơn khi nó đang ăn mồi.

Ông Fischer cho biết những vết cắn có thể giúp các nhà khoa học xác định địa điểm giao phối của cá mập trắng ở vùng biển phía bắc Đại Tây Dương.

"Chúng tôi tìm thấy 3 con đực ở cùng một vị trí và 2 con còn lại thì có dấu hiệu rõ rệt của tinh trùng. Có thể Vimy là con nhỏ nhất ở khu vực. Chúng ta đều biết rằng mùa giao phối của cá mập trắng diễn ra rất bạo lực. Việc cá mập ngoạm đầu nhau không phải là điều mới, đó là một phần cuộc sống của chúng", ông Fischer cho biết.

Mặc dù 2 vết thương trên đầu nhìn rất nghiêm trọng, Vimy được cho là không cảm thấy đau đớn vì cá mập tự lành vết thương rất nhanh.

Ông Michael Heithaus, giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Quốc tế Florida, nói với Newsweek rằng: "Cá mập ăn những con cá mập khác thường xuyên hơn chúng ta nghĩ. Đối với một số loài cá mập lớn như cá mập bò, cá mập đầu búa và cá mập hổ, những con cá mập nhỏ hơn là con mồi ưa thích của chúng".

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ca-map-trang-co-vet-can-lon-tren-dau-nghi-do-tranh-gianh-ban-tinh-post1003746.html