Cá mập bị hai con cá voi sát thủ tấn công, kết cục bị kéo xuống đáy biển sâu thẳm

Cá voi sát thủ là loài săn mồi đầu bảng, chúng không hề có kẻ thù ngoài tự nhiên, kể cả cá mập trắng cũng không phải là đối thủ của cá voi sát thủ.

Một con cá mập báo (tên khoa học Galeocerdo cuvier) đã bị hai con cá voi sát thủ (Tên khoa học: Orcinus orca) tấn công. Cá voi sát thủ là kẻ thù số một của cá mập trắng - dù cá mập trắng được gọi là hung thần biển cả - nên cá mập báo không phải là đối thủ của chúng.

Cá mập báo lớn có kích thước trung bình 3,25m và có cân nặng khoảng 385 - 909 kg, nếu so với một con cá voi sát thủ (con đực nặng 3,6 đến 5,4 tấn, còn con cái nhẹ khoảng một nửa) thì cá mập báo chẳng thể có cơ hội chiến thắng.

Do đó con cá mập báo đã bị cá voi kéo xuống đáy biển sâu để ăn thịt, ngoài cá mập báo thì cá voi sát thủ còn ăn thịt cả sư tử biển, hải cẩu, cá voi, cá heo và cả loài cá mập trắng lớn hay cá voi xanh (chúng chỉ ăn phần lưỡi giàu protein của cá voi).

Xem video clip động vật:

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/ca-map-bi-hai-con-ca-voi-sat-thu-tan-cong-ket-cuc-bi-keo-xuong-day-bien-sau-tham-82021315174739468.htm