Cá mập 4m lượn lờ trong khu resort vắng người vì lệnh phong tỏa

Tình trạng thiếu vắng hoạt động của con người do các biện pháp ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã tạo cơ hội cho sự tái xuất bất ngờ của nhiều loại động vật hoang dã.

Theo đài Sputnik, mới đây, một con cá mập dài từ 3 đến 4 m đã được phát hiện tại vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi bờ Calahonda (Tây Ban Nha) trong bối cảnh chính phủ nước này tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19.

Con cá mập đã bị du khách đi thuyền kayak phát hiện trong một khu nghỉ dưỡng ven biển. Con vật này được cho là dường như không có ý định tấn công con người. (Xem video dưới - nguồn: Sputnik):

Sự xuất hiện của cá mập bên bờ biển được cho là có liên quan đến tình trạng thiếu vắng hoạt động của con người cũng như giao thông hàng hải trong khu vực giảm tải vì các lệnh hạn chế trong mùa dịch.

Mặc dù hình ảnh trên đoạn video không cung cấp đủ bằng chứng để chính quyền địa phương nhận dạng đó là loại cá mập nào, song phổ biến tại Địa Trung Hải là cá mập xanh, cá mập hổ và cá nhám búa.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/video/ca-map-4m-luon-lo-trong-khu-resort-vang-nguoi-vi-lenh-phong-toa-20200505142413377.htm