Ca mắc COVID-19 tăng trở lại, Israel gia hạn cấm nhập cảnh

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin, ngày 20/7, Cơ quan quản lý sân bay Israel (IAA) thông báo gia hạn cấm hoàn toàn người nước ngoài nhập cảnh Israel ít nhất đến tháng 9 do làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại.

Chính phủ Israel đã đóng cửa biên giới và cấm người nước ngoài nhập cảnh từ giữa tháng 3 và liên tục gia hạn kể từ đó đến nay. Nước này hiện chỉ cho công dân Israel hoặc những người có giấy phép đặc biệt do Cơ quan Di trú và Dân số của Israel cấp được phép nhập cảnh. Tuy nhiên, tất cả những đối tượng này khi nhập cảnh đều phải cách ly 14 ngày.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lod, Israel ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lod, Israel ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cho hay một trong những tác động lớn nhất đối với nền kinh tế Israel là hạn chế đi lại bằng đường hàng không. Do đó, việc mở lại bầu trời Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Yuval Steinitz cho rằng một khi tỷ lệ lây nhiễm vẫn tăng mạnh thì sẽ không thể mở lại các đường bay sớm.

Ngành du lịch Israel, đóng góp khoảng 3% GDP, đã bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Các hãng hàng không Israel cũng gặp khó khăn do việc đóng cửa biên giới. Đầu tháng 7, hãng hàng không quốc gia El Al của Israel đã phải chấp thuận gói cứu trợ tài chính của chính phủ nhằm mở đường cho kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm việc chào bán cổ phiếu của El Al. Theo thỏa thuận, hãng sẽ nhận được khoản vay trị giá 250 triệu USD từ chính phủ và Chính phủ Israel đồng ý mua hết số cổ phiếu chưa bán được của hãng này. Hồi tháng 3/2020, hãng đã cho 5.500 trong tổng số 6.000 nhân viên nghỉ không lương sau khi cắt giảm lịch trình bay và tuyên bố sa thải 1.000 nhân viên. Israel đã áp đặt các hạn chế đi lại sau khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào tháng 2/2020. Động thái này đã ảnh hưởng đến hoạt động của EL AL, buộc hãng phải hủy các chuyến bay và hoàn trả tiền vé cho hàng nghìn hành khách.

Ngày 20/7, sau nhiều ngày cân nhắc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Israel đã cho phép các dịch vụ công cộng như bể bơi và bãi biển được mở cửa vào các ngày cuối tuần. Tuy nhiên, cơ quan này đang cân nhắc đóng cửa các nhà hàng, bảo tàng, phòng tập và các điểm tham quan.

Trong các tuần qua, Israel đã ghi nhận xấp xỉ 2.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 một ngày. Ngày 20/7, Bộ y tế Israel thông báo số ca nhiễm mới đã giảm xuống 1.183 ca trong vòng 24 giờ qua. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Israel là 415 trường hợp.

Việt Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ca-mac-covid19-tang-tro-lai-israel-gia-han-cam-nhap-canh-20200721063905713.htm