Ca mắc COVID-19 tăng cao, bệnh viện tại thủ đô của Serbia quá tải trầm trọng

Bộ trưởng Y tế Serbia, Zlatibor Loncar ngày 12/11 cho biết hiện không còn giường trống trong bệnh viện ở thủ đô Belgrade để điều trị các bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng thấy.

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Belgrade, Serbia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Belgrade, Serbia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Loncar cho biết hiện có 3.343 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trong bệnh viện, bao gồm cả ở thủ đô Belgrade, trong đó nhiều bệnh nhân đã được gửi tới các bệnh viện ở tỉnh khác. Tuy nhiên, ông không cho biết rõ con số trên có bao gồm bệnh viện dã chiến mới mở cửa hồi tháng trước dành cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hay không.

Ngày 12/11, Serbia đã ghi nhận thêm 3.536 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Ngoài ra, có 21 ca tử vong. Hiện tổng cộng nước này có hơn 70.000 ca nhiễm và 955 ca tử vong.

Phát biểu tại phiên họp chính phủ ngày 12/11, Thủ tướng Andrej Plenkovic cho biết: "Chúng ta đang đối mặt với thời khắc khó khăn nhất trong dịch COVID-19", đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế chống dịch. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết Serbia đã đặt mua 1,8 triệu liều vaccine, và lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ có vào cuối năm nay.

Các nước láng giềng Croatia và Bosnia những ngày gần đây cũng ghi nhận những con số nhiễm và tử vong cao chưa từng thấy trong mùa dịch. Bosnia có thêm 73 ca tử vong trong ngày 9/11, trong khi Croatia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất là 3.082 trong ngày 12/11.

Khu vực Balkan, một trong những nơi nghèo nhất châu Âu với cơ sở hạ tầng y tế rất mong manh, đã ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm, trong đó có khoảng 6.500 ca tử vong.

* Cùng ngày, tại Thụy Điển, đường dây nóng y tế 1177 đã rơi vào trạng thái khủng hoảng khi tràn ngập các cuộc gọi từ những người dân lo lắng về dịch bệnh. Sofie Zetterstrom of Inera, công ty chịu trách nhiệm về công nghệ của hệ thống đường dây nóng trên, cho biết: "Sức ép đối với tất cả các đường dây 1177 hiện tương đương hoặc cao hơn trong làn sóng lây nhiễm thứ nhất hồi mùa Xuân".

Các nhân viên chăm sóc y tế cũng cảm thấy lo ngại và sức ép khi tỷ lệ nhiễm không ngừng tăng và số bệnh nhân phải điều trị tích cực cũng tăng. Riêng trong ngày 12/11, Thụy Điển có thêm 40 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 6.122 ca.

Cơ quan Y tế Công cộng ngày 12/11 đã siết chặt các quy định hạn chế tại 4 vùng gồm Dalarna, Gotland, Varmland và Vastmanland. Các quy định này sẽ được áp dụng ít nhất đến ngày 10/12.

Cùng ngày, đảng Tự do đối lập đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ tài chính cho các nhà hàng và quán bar sau khi ban bố quy định ngừng hoạt động bán rượu sau 22h00.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ca-mac-covid19-tang-cao-benh-vien-tai-thu-do-cua-serbia-qua-tai-tram-trong-20201113113934557.htm