Cả làng ùn ùn vào viện nghi do rượu: Thông tin sốc

Theo ông Biêng, phần lớn các cửa hàng tạp hóa ở địa phương đều tự nấu rượu bán, không phải nhập ở nơi khác về.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ một làng có 3 người chết, hơn 20 người nhập viện nghi do ngộ độc rượu, ngày 16/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Doãn Biêng, Chủ tịch UBND xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) xác nhận sự việc.

"Cơ quan chức năng đang nghi ngờ do ngộ độc rượu, còn hiện tại chưa có kết luận cuối cùng. Theo tìm hiểu, tôi được biết, trước đó những người đang nằm viện cấp cứu hay đã tử vong mua rượu ở nhiều cửa hàng khác nhau trong xã, không phải cùng mua ở 1 cửa hàng", ông Biêng nói.

Theo ông Biêng, xã Cà Dy có rất nhiều cửa hàng tạp hóa. Những cửa hàng tạp hóa này đã có và bán rượu từ lâu. Phần lớn, các cửa hàng tạp hóa đều tự nấu rượu bán, không phải nhập ở nơi khác về.

Một nạn nhân trong vụ uống rượu nghi ngộ độc đang nằm điều trị ở bệnh viện.

"Giờ chưa xác định được quán nào bán rượu khiến người dân địa phương bị ngộ độc như vậy bởi có nhiều cửa hàng tạp hóa quá. Hiện cơ quan chức năng và Sở y tế tỉnh đã lấy hết mẫu rượu đi kiểm tra, xét nghiệm rồi. Trước giờ, ở địa phương chưa có ai bị ngộ độc do rượu", ông Biêng nói thêm.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Cà Dy này, trong sáng cùng ngày, có khoảng 20 người dân ở thôn Pà Păng (xã Cà Dy) đã phải đến Trung tâm y tế huyện Nam Giang để kiểm tra sức khỏe.

Ông Biêng cho hay trong số những người đi kiểm tra sáng 16/3 thì có một trường hợp bị bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên, số còn lại đang nằm theo dõi ở Trung tâm y tế huyện.

Về việc này, ông Nguyễn Văn Hai, giám đốc Sở tế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, sau khi nắm thông tin sự việc, sở đã chỉ đạo lãnh đạo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm đến địa phương để nắm thông tin sự việc cũng như tìm hiểu nguyên nhân. Trong chiều nay, lãnh đạo sở cũng sẽ trực tiếp đến nơi để nắm tình hình, chỉ đạo công tác điều trị cho các nạn nhân còn lại.

Trưa ngày 16/3, bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, một bệnh nhân ở thôn Pà Păng bị ngộ độc cũng đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, tiên lượng rất xấu.

"Tất cả các triệu chứng của bệnh nhân phù hợp với biểu hiện do ngộ độc rượu. Tuy nhiên, để khẳng định chính xác 100% thì phải xét nghiệm độc chất, hiện chúng tôi đang gửi mẫu xét nghiệm ở Viện độc chất học ở Hà Nội" – bác sĩ Nhân cho biết.

Như báo chí đưa tin, vào chiều ngày 13/3, anh Hôih Nhân, B Nướch Cheo, A Viết Giang, A Lăng Minh và ông Bờ Nướch A Chưm (thôn Pà Căng, xã Cà Dy), cùng mua rượu gạo tại một quán tạp hóa trên địa bàn về nhà uống.

Người dân trong làng đến viếng anh ALăng Minh tử vong nghi do ngộ độc rượu. Ảnh: TPO

Đến chiều ngày 14/3, 5 người trên bất ngờ xuất hiện các triệu chứng hôn mê sâu, tím tái, khó thở… nên được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, ông A Lăng Minh và ông Bờ Nướch A Chưm, A Viết Giang đã tử vong. Riêng 2 người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam .

Chị Zơrâm Khâm (31 tuổi), con dâu ông Bnướch Chưm kể lại, ngày 13/3, ông Chưm uống rượu sau đó tối về nhà ngủ. “Bố nhậu cả ngày đến khuya mới về ngủ. Đến sáng hôm sau thì ông cứ nằm trên giường không nói được, không ăn được, đi vệ sinh thì gục luôn. Sau đó người nhà đưa xuống bệnh viện thì bị co giật và tử vong lúc 22h ngày 14/3”, chị Zơrâm Khâm cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/ca-lang-un-un-vao-vien-nghi-do-ruou-thong-tin-soc-3354595/