Cả làng phá nhà "bò tặc"

M.T

(Cadn.com.vn) - Khi biết Nguyễn Văn Hải (1975, trú làng DLâm, xã Ayun (H. Chư Sê, Gia Lai) là kẻ trộm bò của dân làng nên cả làng DLâm kéo đến nhà Hải đập phá cho hả giận. Theo kết quả điều tra của CAH Chư Sê, chiều 11-10, Hải và Nguyễn Văn Tạo (1968, trú làng Greo Pết, xã Dun, H. Chư Sê) bắt trộm 1 con bò (chưa rõ người bị hại) ở khu vực bìa rừng làng DLâm rồi giết lấy thịt. Đến khoảng 9 giờ ngày 12-10, khi Hải chạy xe máy BKS 81H6-7374 chở thịt bò đi tiêu thụ tại khu vực thôn Tân Lập (thị trấn Chư Sê) thì bị lực lượng CAH Chư Sê phát hiện, bắt giữ. Khi hay tin Hải là kẻ trộm, dân làng DLâm bức xúc đã kéo đến nhà đập phá cửa và một số đồ vật khác trong nhà Hải. CAH Chư Sê đang tạm giữ Hải và truy bắt Tạo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_156096_ca-la-ng-pha-nha-bo-ta-c-.aspx