Cả làng hài khóc nghẹn tiễn 'ông trùm phim Tết miền Bắc' về với đất

Lễ tang cố đạo diễn Phạm Đông Hồng diễn ra chiều 18/9. Hầu hết các nghệ sĩ phim hài đất Bắc đều có mặt để tiễn đưa ông về đất mẹ.

Đámtang cố đạo diễn Phạm Đông Hồng - người được coi như "ông trùm phimhài Tết miền Bắc" đã diễn ra vào lúc 13h30 ngày 18/9 tại NhàTang lễ Quốc gia Số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Ông ra đi sau mộtcơn đột quỵ ở tuổi 63, khi còn nhiều dự án làm phim dang dở. Bạn bèđồng nghiệp và khán giả tiếc thương và tiễn đưa ông về nơi an nghỉcuối cùng.

XuânHinh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tới thắp cho ông nénnhang tại Nhà Tang lễ. Nghệ sĩ Xuân Hinh có nhiều kỷ niệm hợp tácđóng phim cùng đạo diễn Phạm Đông Hồng.

Xuân Bắc, TựLong không thể quên những tác phẩm phim hài nổi tiếng dịp Tết đãtừng đóng cho phim của đạo diễn Đông Hồng như "Cả ngố". Với TựLong, anh luôn coi cố đạo diễn Đông Hồng là "đạo diễn số 1 ChâúA".

Nghệ sĩ KimOanh khóc đỏ mắt trước linh cữu của đạo diễn - người cô luôn tôntrọng như một người thầy trong nghề.

Tang lễ diễnra trong một chiều mưa Hà Nội. Những giọt nước mắt nghẹn ngào chialy người quá cố càng thêm phần xót xa.

Với diễn viênVân Dung, những kỷ niệm đóng phim của đạo diễn Đông Hồng vẫn cònvẹn nguyên.

Nghệsĩ Trung Hiếu gửi lời tiếc thương tới vị cố đạo diễn. Anh tâmsự: "Buồn quá, mất mát quá, anh ra đi để lại tiếc thương cho baoanh em nghệ sĩ. Mong anh yên nghỉ".

Với tấm lòngthành kính phân ưu, nghệ sĩ Xuân Hinh mong cố đạo diễn được annghỉ.

Xuân Hinh cũnglà người bạn bè thân thiết của gia đình cố đạo diễn. Ông gửi lời anủi động viên tinh thần tới người thân của đạo diễn Phạm ĐôngHồng.

Những ngươìanh, em tới thắp hương cho đạo diễn phim hài đất Bắc đều mang tronglòng nỗi buồn trĩu nặng.

Nghệ sĩ Trà Mymỗi lần nhắc về kỷ niệm với đạo diễn Đông Hồng đều rơm rớm nướcmắt.

MC, diễn viênThành Trung không kìm được xúc động bởi với anh, đạo diễn Phạm ĐôngHồng giống như "Trương Nghệ Mưu của hài dân gian Việt Nam".

Nénnỗi đau, Thành Trung viết trong sổ tang lễ: "Tiếc thương vànhớ anh vô cùng, mong anh yên nghỉ anh nhé".

MC Thảo Vân vànhững nghệ sĩ khác cùng có mặt trong giây phút chia ly vị đạo diễnđáng kính của màn ảnh Việt.

XuânBắc viết trong sổ tang: "Anh Hồng ơi, tiếc thương anh lắm. Mọingười đều bàng hoàng khi nghe tin dữ. Anh ra đi quá đột ngột,anh emmình còn bao dự án. Nếu đúng là lịch thì chủ nhật này, anh em mìnhghi hình chương trình, vậy mà sao anh lại đi trước vậy. Anh Hồngơi, em sẽ mãi nhớ anh, đạo diễn nhất Châu Á nhì Láng Hạ củanhóm mình".

VơíHiệp Gà, đạo diễn Phạm Đông Hồng là người mà anh có thể chia sẻmọi câu chuyện buồn vui trong nghề lẫn ngoài đời. Với anh, vịcố đạo diễn không chỉ là người đồng nghiệp còn là một người anhđáng kính.

QuangThắng nhớ lại kỷ niệm những ngày cùng làm phim Tết với vị đạo diễnquá cố. Anh là người luôn được ông tin tưởng giao vai trò nấu ăntrong đoàn. "Tin nhắn cuối cùng anh mới còn nói tôi về tham giaphim, mới còn nấu ăn cho mọi người mà nay đã không còn" - QuangThắng tâm sự.

Nghệ sĩ MinhHằng, Vân Dung, Công Lý và các đồng nghiệp thành kính phân ưu trướcngười quá cố.

Những giọt lệkhông ngăn được trên gương mặt mỗi người tới dự lễ tang.

Các nghệ sĩđều đã để lại những dòng cảm xúc không thể quên về cố đạo diễn khiviết trong sổ tang lễ.

Huy Lê - Như Hoàn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ca-lang-hai-khoc-nghen-tien-ong-trum-phim-tet-mien-bac-ve-voi-dat-913929.html