Cá kỳ lạ lần đầu dạt đến Bắc Mỹ

Một con cá to, kỳ lạ dạt vào một bãi biển thuộc Khu bảo tồn Coal Oil ở UC Santa Barbara, Nam California (Mỹ) tuần trước. Các nhà khoa học nói rằng, đó là lần đầu tiên loài cá này trôi dạt đến đây. Ban đầu, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng con cá 7 chân này là loài cá mặt trời phổ biến cho đến khi ảnh của nó được đăng lên một trang mạng buộc các chuyên gia phải cân nhắc. Hóa ra, đó là một loài cá chưa từng thấy ở Bắc Mỹ trước đây, có tên là cá mặt trời hoodwinker. Trước đây, hoodwinker chỉ được tìm thấy ở Australia, New Zealand, Nam Phi và Chile, và một lần duy nhất ở Hà Lan vào những năm 1890. Hoodwinker thích vùng nước ôn đới. "Đây là lý do tại sao mọi người ngạc nhiên khi nó lại xuất hiện ở California. Làm sao nó có thể vượt qua đường xích đạo để bơi từ Chile lên Bắc Mỹ?", Marianne Nyegaard, một nhà khoa học biển đã phát hiện ra loài này vào năm 2017, đặt câu hỏi.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_202903_ca-ky-la-lan-dau-dat-den-bac-my.aspx