Cá Koi Nhật chết nổi trên sông Tô Lịch

Để chứng minh chất lượng nước sau khi xử lý bằng công nghệ nano, Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Việt Nhật đã thả cá Koi (cá chép Nhật Bản) và cá chép Tam Dương xuống sông Tô Lịch.

Khu vực thả cá Koi Nhật trên một đoạn sông Tô Lịch được che chắn kỹ và có camera cũng như bảo vệ túc trực 24/24h. Theo người dân, tình trạng cá Koi có hiện tượng chết và bơi chậm đã xuất hiện từ trưa ngày hôm qua (18/9). Trong sáng nay (19/9), thì tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra.

Ông Nguyễn Bá Thành – Phố Nguyễn Đình Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội: “Tôi thấy thả cá Koi này là không hợp lý. Vì mình nuôi ở nhà cũng toàn phải nước sạch. Thay nước liên tục mà cá còn chết huống chi ở đây.”

Theo nhiều người nuôi, cá Koi là loại cá khó chăm sóc bởi nó có nguồn gốc từ nước ngoài. Muốn cá sinh trưởng tốt tại môi trường Việt Nam thì cần phải chú ý nhiều yếu tố.

Ông Đặng Hoài Nam – người chơi cá cảnh tại Hà Nội: “Ví dụ thả đột ngột như thế thì cá nó sẽ không hợp thổ nhưỡng, chất lượng nước khiến cá bị sốc nước. Con đề kháng mạnh thì không sao, con yếu thì sẽ yếu dần và chết trong vài ngày.”

Trên thực tế, Cá Koi Nhật bản là loại cá cảnh khá khó nuôi ngay cả với những người nuôi chuyên nghiệp, để có được những hồ cá đẹp và cá Koi khỏe mạnh đòi hỏi phải có sự chăm sóc kĩ lưỡng vì vậy việc một vài con Cá Koi chết tại sông Tô Lịch không phải là điều quá ngạc nhiên.

Anh Vũ Quang Huy – Hội Cá cảnh Hà Nội: “Cá Koi Nhật Bản đối với người chơi thì khá là khó trong việc thuần hóa và nuôi dưỡng được. Việc thả cá trực tiếp như thế thì thứ nhất nó không đảm bảo về nhiệt độ hay sự quen môi trường của con cá, khiến con cá yếu dần và chết.”

Trước đó, ngày 16.9 các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước sông Tô Lịch tại đây sau thời gian thí điểm để đánh giá. Dự kiến, đầu tháng 10 tới sẽ công bố kết quả của đợt thí điểm này./

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ca-koi-nhat-chet-noi-tren-song-to-lich