CA Kiên Giang trục xuất 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 27/8, Phòng Xuất Nhập cảnh CA tỉnh Kiên Giang cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục để trục xuất 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hai đối tượng là He Wei, sinh ngày 14/6/1988, quê quán: Hồ Nam, Trung Quốc; Chen Kang Wei, sinh ngày 28/10/1997, quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc, không có giấy tờ hộ chiếu mà chỉ có giấy phép du lịch Hồng Kông, Ma Cao do Công an Quảng Đông cấp.

 Hai đối tượng He Wei và Chen Kang Wei

Hai đối tượng He Wei và Chen Kang Wei

Trước đó, vào ngày 28/7, qua công tác quản lý lưu trú, Công an TP Hà Tiên phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng trên.

Tiến hành lấy lời khai, 2 đối tượng thừa nhận nhập cảnh theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an TP Hà Tiên phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức đưa số người trên đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai đối tượng He Wei và Chen Kang Wei

Sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly 2 đối tượng được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly (tất cả đều âm tính).

Hiện nay, Phòng Xuất Nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức di lý số đối tượng người Trung Quốc trên đến Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn để thi hành quyết định trục xuất theo quy định của pháp luật.

Tiến Dũng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/ca-kien-giang-truc-xuat-2-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-609103/