Ca khúc về tình yêu công chúa triều Nguyễn dành cho nhà sư gây chú ý

Ca khúc 'Tránh duyên' với nội dung về tình cảm của công chúa triều Nguyễn dành cho thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt gây chú ý và lọt top được nghe nhiều nhất trên BXH nhạc Việt.

#zingchart tuần 27 "Đau để trưởng thành" của OnlyC tiếp tục dẫn đầu top 10 ca khúc được yêu thích nhất trên BXH nhạc Việt của trang Zing MP3.

BXH nhạc Việt tuần qua ghi nhận thành tích đáng chú ý của Tránh duyên do ca sĩ Đình Dũng trình bày. Sau khi Độ ta không độ nàng gây sốt, các giọng ca Vpop nhanh chóng phát hành nhiều ca khúc chạy theo xu hướng kể chuyện kết hợp giai điệu đậm màu sắc nhạc Hoa. Một số sản phẩm tiêu biểu như Thê tử (Minh Vương M4U, Hương Ly), Tránh duyên (Đình Dũng)...

Trong đó, Tránh duyên của Đình Dũng là ca khúc tạo được nhiều sự chú ý nhất. Bài hát đang giữ hạng 7 #zingchart real-time (BXH tính theo giờ) và thu về 2 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Ca khúc Tránh duyên của Đình Dũng đứng hạng 7 trên #zingchart real-time.

Ca khúc Tránh duyên của Đình Dũng đứng hạng 7 trên #zingchart real-time.

Đình Dũng cho biết ca từ của bài hát được anh lấy cảm hứng từ giai thoại trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về mối tình đơn phương của công chúa Ngọc Anh thuộc triều nhà Nguyễn dành cho thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt.

Theo giai thoại, công chúa Ngọc Anh dành tình yêu đơn phương, luôn thương nhớ thiền sư nên sức khỏe ngày một sa sút. Vì muốn tuân thủ nguyên tắc "tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian", thiền sư Thiệt Thành Liễu Đạt đã tự thiêu trong chùa Đại Giác.

Trước Tránh duyên, Đình Dũng từng gây chú ý với Bán duyên. Bài hát này cũng đi theo mô-típ MV cổ trang và ca từ kể chuyện. Ca khúc Bán duyên hiện sở hữu 36 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Hương Giang đã sở hữu 2 bản hit trên BXH nhạc Việt là Anh đang ở đâu đấy anh (8 tuần đứng đầu #zingchart) và Em đã thấy anh cùng người ấy (từng đứng hạng 2 #zingchart tuần). Nối tiếp thành công này, nữ ca sĩ 28 tuổi trình làng sản phẩm tiếp theo nằm trong dự án Tuesday Universe có tên Em hơi mệt với bạn thân anh.

Khác với 2 ca khúc trước, Em hơi mệt với bạn thân anh không phải là bản ballad có giai điệu buồn bã và ca từ ủy mị. Đây là ca khúc nhạc dance do Trang Pháp sáng tác và Masew phối khí.

Sản phẩm mới của Hương Giang được khen ngợi vì phần âm nhạc sôi động và đề tài khá thú vị. Đó là câu chuyện về sự lo lắng của cô gái khi bạn thân khác giới của người yêu liên tục xuất hiện và quấy rầy chuyện tình cảm của mình. Đề này này ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc tại thị trường Việt Nam.

Ca khúc mới Em hơi mệt với bạn thân anh của Hương Giang không tạo được sức hút bằng hai hit trước đó.

Tuy nhiên, so với Anh đang ở đâu đấy anh Em đã thấy anh cùng người ấy, Em hơi mệt với bạn thân anh là bước lùi của Hương Giang. Sản phẩm mới của nữ ca sĩ có thành tích khá khiêm tốn sau một tuần phát hành.

Hiện, ca khúc giữ hạng 20 #zingchart tuần. Bản audio trên Zing MP3 cũng chỉ thu được hơn 2 triệu lượt nghe. Thành tích này khá khiêm tốn so với 2 bản hit trước đó.

Một số người cho rằng chất nhạc dance của ca khúc không thân thiện với gu nghe nhạc đại chúng. Bên cạnh đó, giọng hát yếu, phát âm mờ và chưa rõ chữ của Hương Giang cũng là điểm trừ lớn khiến sản phẩm của cô không gây được sự chú ý.

Khán giả cho rằng giọng hát và kỹ thuật của Hương Giang phù hợp với các bản ballad hơn. Dù vậy, vẫn có ý kiến khen ngợi nữ ca sĩ vì dám thử sức ở dòng nhạc trái sở trường.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-khuc-ve-tinh-yeu-cong-chua-trieu-nguyen-danh-cho-nha-su-gay-chu-y-post965009.html