Ca khúc mới của 'tân binh khủng long' Kpop bị chê nhạt, khó thành hit

Sau chuỗi ba bài hit liên tiếp, 'tân binh khủng long' (g)i-dle tiếp tục phát hành ca khúc có tên 'UH-OH'. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mới của nhóm bị đánh giá là nhạt nhòa.

Chiều 26/6, nhóm nữ 6 thành viên (g)i-dle phát hành MV UH-OH, chính thức trở lại với đường đua Kpop sau 4 tháng nghỉ ngơi. Sản phẩm âm nhạc mới của các cô gái đến từ CUBE Entertainment được nhiều người trông đợi. Không ít người hâm mộ kỳ vọng UH-OH sẽ trở thành bản hit thứ 4 của nhóm sau Latata, Hann và Senorita.

Chiều 26/6, nhóm nữ 6 thành viên (g)i-dle phát hành MV UH-OH, chính thức trở lại với đường đua Kpop sau 4 tháng nghỉ ngơi. Sản phẩm âm nhạc mới của các cô gái đến từ CUBE Entertainment được nhiều người trông đợi. Không ít người hâm mộ kỳ vọng UH-OH sẽ trở thành bản hit thứ 4 của nhóm sau Latata, Hann và Senorita.

Ca khúc mới của (g)i-dle vẫn do trưởng nhóm Jeon So Yeon (tóc vàng) chịu trách nhiệm sản xuất. Nữ thần tượng sinh năm 1998 được coi là tài năng trong lĩnh vực sáng tác. Cô là người viết nhạc cho tất cả album/single (g)i-dle từng phát hành. Jeon So Yeon cũng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm, cô gái 21 tuổi từng tham dự cuộc thi Produce 101 và Unpretty Rapstar.

Khác với hình ảnh kiêu kỳ và nữ tính trong các MV trước, (g)i-dle lột xác trở thành các vũ công hip hop trong UH-OH. Các thành viên trang điểm theo phong cách khá Tây, mặc trang phục cá tính và nhảy vũ đạo mạnh mẽ hơn những ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm.

UH-OH thuộc thể loại Boom-bap và mang đậm âm hưởng của dòng nhạc hip hop những năm 1990. Trưởng nhóm Jeon So Yeon tiết lộ cô gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất ca khúc do Boom-bap ít được sử dụng trong những năm gần đây và khá kén người nghe.

MV mới của (g)i-dle được đầu tư bối cảnh và tạo hình trang phục khá chỉn chu, gợi nhớ về thập niên 1990. Đây cũng là lần đầu tiên 6 cô gái thử sức với phong cách mạnh mẽ, cá tính. Trước đó, (g)i-dle thường xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần sang chảnh.

Vẻ ngoài của các thành viên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Minnie, Yuqi và So Yeon được cho là hợp với phong cách hoang dã, cá tính. Ngoài ra, nhan sắc ngày một cuốn hút của Soo Jin khiến cô thu hút được sự chú ý của công chúng.

Đặc biệt, thành viên người Đài Loan Yeh Shuhua đã có phần hát riêng dài tới 15 giây trong ca khúc mới. Điều này khiến người hâm mộ của nữ thần tượng vui mừng. Trong các bài hát trước, cô gái 19 tuổi chỉ được giao những phần ngâm nga khá vô nghĩa. Công chúng chỉ trích Shuhua bất tài, không thể ca hát.

Tuy được đầu tư khá nhiều về phầm âm nhạc, UH-OH lại bị nhận xét là nhạt và khó thành hit. Ca khúc đi theo nhịp điệu đều đều, thiếu killing-part (phần gây ấn tượng mạnh nhất với khán giả) và các note cao khoe giọng hát. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi ca khúc không tạo được ấn tượng mạnh mẽ như kỳ vọng.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhóm vẫn tin tưởng vào khả năng thành công của ca khúc mới cũng như năng lực sáng tác của Jeon So Yeon. Nhờ trưởng nhóm tài năng, (g)i-dle đã gặt hái nhiều thành công và giành được cúp chiến thắng trên chương trình âm nhạc cuối tuần ngay từ ca khúc đầu tay - Latata. Nhóm nhạc 6 thành viên đến từ CUBE Entertainment là "tân binh khủng long" đáng chú ý nhất của Kpop năm 2018, được dự đoán sẽ trở thành người kế nhiệm của các nhóm nữ hàng đầu Kpop như SNSD, TWICE...

(g)i-dle - 'UH-OH' Nhóm nữ 6 thành viên (g)i-dle phát hành MV mới mang tên "UH-OH" vào chiều 26/6.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-khuc-moi-cua-tan-binh-khung-long-kpop-bi-che-nhat-kho-thanh-hit-post960703.html