Ca khúc 'Ghen Cô Vy' giành giải Nhất tại lễ trao giải 'Việt Nam - Những ngày không quên'

Bài ca chống dịch Covid-19 gây tiếng vang với nhiều nước trên thế giới 'Ghen Cô vy - Vũ điệu rửa tay' đã được trao giải Nhất tại cuộc bình chọn tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 'Việt Nam - Những ngày không quên'.

Các tác giả nhận giải ở hạng mục Bài hát/MV cổ động. (Ảnh: Báo KT&ĐT)

Các tác giả nhận giải ở hạng mục Bài hát/MV cổ động. (Ảnh: Báo KT&ĐT)

Bài ca chống dịch Covid-19 gây tiếng vang với nhiều nước trên thế giới “Ghen Cô vy - Vũ điệu rửa tay” đã được trao giải Nhất tại cuộc bình chọn tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 “Việt Nam - Những ngày không quên”.

Tối 25-12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức gala trao giải cuộc bình chọn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với tên gọi "Việt Nam những ngày không quên" tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ. Sự kiện nhằm tôn vinh những hoạt động ý nghĩa của cá nhân, tổ chức trong việc cổ động cũng như có những sáng kiến, việc làm thiết thực trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Phát biểu tại gala trao giải, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Tô Quang Phán cho biết, với những kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng tinh thần "chống dịch như chống giặc", Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới khẳng định đã, đang từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và được dư luận quốc tế đánh giá cao trong "cuộc chiến" chống dịch Covid-19.

Hạng mục Việc làm ấn tượng được trao cho mô hình Siêu thị 0 đồng - Apec Group.

Bên cạnh những đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, sự đồng hành, chung vai, sát cánh cùng lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn có những cá nhân, tập thể có sáng kiến hay, việc làm tốt đã tạo nguồn cảm hứng tích cực, thúc đẩy mọi tổ chức, người dân "chung sức chung lòng" vượt qua mọi khó khăn.

Khởi động từ ngày 3-11, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm gửi đến chương trình thông qua fanpage, facebook, thư điện tử, đường bưu điện… tham dự bốn hạng mục: Sáng kiến Ấn tượng, Việc làm Ấn tượng, Tranh/ Ảnh cổ động và Bài hát/ MV cổ động.

Hạng mục Sáng kiến ấn tượng được trao cho hai tác phẩm: Băng ca áp lực dương (Nhóm nghiên cứu do PGS Phan Trung Nghĩa làm trưởng nhóm thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội); Chiếc máy rửa tay hình chú mèo máy Doreamon có nhạc (Phạm Thị Hoài An, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Đăk R’La, huyện Đăk Mil (Đăk Nông).

Hạng mục Việc làm ấn tượng được trao cho mô hình: Siêu thị 0 đồng - Apec Group; Mô hình Đoàn xe bán tải vận chuyển miễn phí hàng hóa chống dịch Covid-19 - CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC).

Tác phẩm “Chung tay đánh bay Covid-19” của tác giả Trần Đại Nghĩa được trao giải Nhất ở hạng mục Tranh/ảnh cổ động.

Tác phẩm giải Nhất ở hạng mục Tranh/ảnh cổ động.

Ở hạng mục Bài hát/MV cổ động đã trao một giải nhất, ba giải Nhì và năm giải Ba. Giải Nhì được trao cho các ca khúc: Việt Nam chiến thắng Covid, chấm dứt bệnh lao (PGS, TS Nguyễn Viết Nhung); Tế Covid (Đoàn viên công đoàn trường ĐH Văn Hóa HN); Tự hào chiến sĩ ngành y (Lê Thống Nhất).

Ca khúc “Ghen Cô vy - Vũ điệu rửa tay”, sáng tác của Khắc Hưng do ca sĩ Min biểu diễn, biên đạo Quang Đăng được trao giải Nhất ở hạng mục này.

Ca khúc “Ghen Cô Vy - Vũ điệu rửa tay” đã gây sốt rất mạnh mẽ, được người xem không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới đón nhận một cách nồng nhiệt. Nhiều trang tin tức như BBC News (Anh); Fox News, New York Post (Mỹ); BFMTV (Pháp) đều đồng loạt đăng tải bài viết giới thiệu về tiết mục này, tạp chí âm nhạc Billboard – tạp chí âm nhạc lớn nhất nước Mỹ cũng chú ý ngợi ca.

Ở châu Á, dàn sao đài truyền hình TVB và các ca sĩ Malaysia cũng tỏ ra hào hứng và cùng hợp tác thực hiện điệu nhảy trên giai điệu của bài “Ghen Cô Vy”. Bài hát cùng vũ điệu đã tạo ra một hiệu ứng xã hội tốt giúp việc tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid-19 trở nên gần gũi, hiệu quả hơn. Qua đó, đưa hình ảnh đất nước Việt Nam kiên cường “chống dịch như chống giặc” trở nên sáng tạo, hòa nhập với cộng đồng, thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng phòng chống dịch bệnh hơn bao giờ hết. Ngay cả đội ngũ nhân viên y tế khắp mọi nơi trên thế giới cũng thực hiện bài nhảy này để giảm căng thẳng mệt mỏi sau những giờ làm việc cật lực.

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/ca-khuc-ghen-co-vy-gianh-giai-nhat-tai-le-trao-giai-viet-nam-nhung-ngay-khong-quen-629576/