Ca khúc cũ của EXO, 2NE1 sốt trở lại sau Olympic Pyeongchang 2018

Các ca khúc được EXO, CL thể hiện tại lễ bế mạc Olympic Pyeongchang 2018 đang nắm giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng World Digital Song Sale của Billboard.

Sau màn biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 diễn ra tối 25/2, EXO và CL đã nhận được sự chú ý từ khán giả trên toàn thế giới. Bất chấp việc khán giả trong nước tranh cãi, chỉ trích, tiết mục trong buổi bế mạc của EXO, CL đã giúp họ đem về lợi nhuận khổng lồ.

Cựu trưởng nhóm CL với ca khúc The Baddest Female phát hành năm 2013 trở lại bảng xếp hạng (BXH) World Digital Song Sale của Billboard ở vị trí thứ 11 trong tuần tám năm 2018. Theo Nielsen Music, ca khúc bán được 1.000 bản tại Mỹ trong thời gian 22/2–1/3 và tăng 4,505% so với tuần trước. Tới thời điểm này, ca khúc bán được 26.000 bản tại Mỹ.

Cũng trong sự kiện, CL trình diễn ca khúc I Am the Best – bản hit làm nên tên tuổi của 2NE1. Tương tự The Baddest Female, bài hát nhanh chóng quay lại những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng sau màn trình diễn tại Pyeongchang 2018. Ca khúc đang nắm giữ vị trí 17 trên BXH.

EXO được khen ngợi khi biểu diễn tại lễ bế mạc

EXO được khen ngợi khi biểu diễn tại lễ bế mạc

Đàn em EXO cũng có màn trình diễn mạnh mẽ, ấn tượng trong lễ bế mạc. Cũng trong BXH World Digital Song Sales, ca khúc Power của nhóm trở lại vị trí thứ 13. Power cũng bán thêm 1.000 bản, tăng 491% doanh thu.

Công chúng quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt cho nhóm nhạc nhà SM. Trên mạng xã hội, số lượng bài viết hay lượt tương tác của nhóm tăng đáng kể.

Trước đó, sau khi kết thúc màn biểu diễn tại lễ bế mạc, EXO và CL đã cùng chụp hình với Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ivanka Trump cũng tiết lộ các con của cô rất yêu thích EXO và cô mong nhóm sớm tới biểu diễn tại Mỹ.

Đoạn cut phần trình diễn tại Lễ bế mạc Olympic của EXO và CL CL và EXO biểu diễn các ca khúc nổi bật tại lễ bế mạc Olympic Pyeongchang 2018.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-khuc-cu-cua-exo-2ne1-sot-tro-lai-sau-olympic-pyeongchang-2018-post825106.html