CA huyện Thường Tín triệt phá ổ bạc trong trang trại, bắt quả tang 12 đối tượng

Ngày 14-2, thông tin từ CA huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm đang đánh bạc ở một trang trại trên địa bàn, bắt quả tang 12 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa.

Được biết, sau một thời gian nắm tình hình, khoảng 17g30 ngày 12-2, tổ công tác CA huyện Thường Tín bí mật đột kích vào trang trại của Nguyễn Hữu Đạt, SN 1971, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, phát hiện 12 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Lực lượng công an thu giữ tại chỗ hơn 21 triệu đồng trên chiếu bạc và gần 20 triệu đồng trong người các đối tượng cùng một số tang vật có liên quan. Tại CQCA, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận, khoảng 16g cùng ngày, 11 đối tượng rủ nhau đến trang trại của Đạt để đánh bạc.

Một số đối tượng trong ổ bạc bị triệt phá

Một số đối tượng trong ổ bạc bị triệt phá

Đạt là người cầm đầu, làm cái xóc đĩa cho các đối tượng sát phạt nhau, còn Nguyễn Hữu Quyền, SN 1986, trú tại xã Dũng Tiến làm nhiệm vụ cảnh dưới bên ngoài. Mỗi đối tượng đánh bạc phải trả 100.000 đồng tiền "phế" tham gia đánh bạc.

Theo CQCA, các đối tượng trọng ổ bạc này chủ yếu là người địa phương, cùng trú tại xã Dũng Tiến, có độ tuổi từ 30-50 tuổi.

Hiện CA huyện Thường Tín đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ca-huyen-thuong-tin-triet-pha-o-bac-trong-trang-trai-bat-qua-tang-12-doi-tuong-136536.html