Cá Hồi Hoang sẽ ngừng hoạt động; Tranh cãi kiểu catwalk 'mổ cò' của Vũ Thu Phương

Cá hồi hoang sẽ ngừng hoạt động; Kiểu catwalk 'mổ cò' của Vũ Thu Phương gây tranh cãi; Hari Won lại bị bắt lỗi sai tiếng việt; Hoài Lâm trở lại, nhưng bị chê nhạt.

Từ trái sang: Vũ Thu Phương, nhóm Cá Hồi Hoang và Hari Won. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Vũ Thu Phương, nhóm Cá Hồi Hoang và Hari Won. Ảnh: FBNV

Nhóm Cá Hồi Hoang sẽ ngừng hoạt động

Tối 2-6, trên fanpage của Cá Hồi Hoang đã đăng tải thông báo chính thức về việc ngừng hoạt động nhóm sau tour diễn cuối cùng Chúng ta đều muốn một tour.

Theo đó, thành viên Min (Nguyễn Thanh Minh) cho biết “Thật tiếc khi đây sẽ là tour diễn cuối cùng của ban nhạc, nhưng cũng thật vui vì sắp tới mình có cơ hội được gặp những người bạn, những người nghe nhạc.

Hai thành viên của nhóm Cá Hồi Hoang. Ảnh: FBNV

Cá Hồi Hoang sau gần 10 năm hoạt động. Thậm chí có những gương mặt thân thuộc đã ủng hộ Cá Hồi Hoang từ những ngày đầu tiên, tại Saigon Indie Night, tại Spectra ở Hanoi Rock City... mà mình vẫn may mắn được gặp lại cho tới bây giờ. Cảm ơn anh em ban nhạc và đội ngũ đã cùng bên nhau”.

Luke (Nguyễn Viết Thành) cũng chia sẻ từ 2013 đến giờ bọn mình đã có những kỉ niệm đẹp cùng nhau, cùng các bạn khán giả và thật sự hạnh phúc khi nhận được những tình cảm đó.

"Sau 'Chúng ta đều muốn một tour', band sẽ ngưng hoạt động. Mình muốn cảm ơn Minh, Phước, Đạt, Gà, Trân, trước kia có Hiếu, Khoa, Bảo, Khang, Phanh, cảm ơn team, Tùng, Thành, anh Hoàng,... và những anh em khác đã đồng hành cùng ban nhạc. Và tất nhiên, cảm ơn tất cả các bạn nghe nhạc của Cá Hồi Hoang, đã đồng cảm và luôn ủng hộ bọn mình. Mong được gặp tất cả tại tour" - thành viên Luke cho hay.

Hai thành viên luôn cho rằng "Cá Hồi Hoang là điều gì đó mãi mãi" và mong rằng Cá Hồi Hoang sẽ luôn trong tim những người yêu nhạc cùng những kỉ niệm suốt 10 năm hoạt động từ 2013.

Kiểu catwalk "mổ cò" của Vũ Thu Phương gây tranh cãi

Tham dự buổi giới thiệu thí sinh và huấn luyện viên chương trình The Face 2023, Vũ Thu Phương trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có những bước catwalk bị cho là làm lố.

Trong buổi họp báo, Vũ Thu Phương diện trang phục bó sát, boots cao hầm hố. Cô được khen ngợi về vóc dáng, nhưng phần thể hiện bị cho là quá đà. Khi bước xuống, nữ người mẫu còn gây bất ngờ khi mang lửa trên sân khấu. Cô giậm chân mạnh, đôi lúc khiến trục người không vững.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng tư thế bước cao đầu gối, đánh tay 2 bên của Vũ Thu Phương giống phong cách "mổ cò" của các siêu mẫu quốc tế như Gisele Bundchen, Leon Dame...

Vũ Thu Phương gây tranh cãi với lối catwalk mổ cò, tay bay. Ảnh: BTC

Tuy nhiên phần trình diễn của người đẹp gốc Nam Định bị cho là làm lố một cách không cần thiết. Sàn diễn thời trang là tôn lên trang phục chứ không phải để làm lố.

"Catwalk gì cứ như đang hành quân thế kia", "Đây là làm lố chứ không ai catwalk kiểu như vậy cả", "Sàn diễn thời trang là để khán giả xem quần áo chứ không phải để người mẫu làm lố"... là một số bình luận của khán giả.

Nhưng cũng có những bình luận khen ngợi tư thế sải bước độc đáo của Vũ Thu Phương. Khán giả cho rằng cách trình diễn này phù hợp với trang phục, làm tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng của thiết kế màu vàng đồng mà siêu mẫu đang mặc.

Dân mạng cho rằng để trình diễn với tư thế này cũng cần kỹ năng tốt bởi khi bước lên bậc thang nếu không giữ được thăng bằng rất dễ vấp ngã.

Một số người hâm mộ đánh giá đây cũng là dấu ấn riêng mà Vũ Thu Phương tạo dựng nhiều năm qua. Nhắc đến người đẹp gốc Nam Định, giới yêu thích thời trang lại nhớ đến phong cách catwalk "mổ cò, tay bay" đặc trưng của cô.

Hari Won bị Đại Nghĩa bắt lỗi sai tiếng Việt

Trong tập mới nhất của Siêu tài năng nhí, Hari Won tiếp tục khiến khán giả và đồng nghiệp khó hiểu khi nhận xét thí sinh. Cô cùng Đại Nghĩa đảm nhận vai trò giám khảo ở chương trình này.

Sau tiết mục của thí sinh Anh Kiệt, Hari Won nhận xét: “Lần đầu tiên thấy phần trình diễn mượt mà và thần thái không nhúc nhích gì hết”. Khó hiểu trước lời nhận xét của đàn em, Đại Nghĩa lập tức hỏi: “Thần thái không có nhúc nhích là gì?”. Hari Won giải thích ý cô là “thần thái không nhút nhát”.

Đại Nghĩa nhắc nhở Hari Won vì dùng sai từ.

Đây không phải lần đầu tiên Hari Won có những phát biểu khó hiểu, gây tranh luận trên chương trình truyền hình. Khi làm MC hay giám khảo, cô thường bị khán giả phàn nàn vì phát âm tiếng Việt không sõi, thường sai nghĩa, thậm chí ảnh hưởng tới người chơi.

Hoài Lâm trở lại, nhưng bị chê nhạt

Từng thành công với hai ca khúc Hoa nở không màuBuồn làm chi em ơi vào năm 2020, mới đây, Hoài Lâm và Nguyễn Minh Cường tiếp tục hợp tác trong sản phẩm âm nhạc mang tên Bao nhiêu thương nhớ cho vừa. Ca khúc là bản ballad buồn, giai điệu da diết, ca từ u sầu.

Trong ca khúc mới, phần thể hiện của Hoài Lâm vẫn được khen ngợi với giọng hát cảm xúc và thổn thức.

Hoài Lâm và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, tổng thể bài hát không mới mẻ, thậm chí nhiều khán giả cho rằng Bao nhiêu thương nhớ cho vừa khá nhạt nhòa so với Hoa nở không màu.

Chia sẻ về những tranh luận, Nguyễn Minh Cường cho biết cả 2 bài hát do anh sáng tác nên không thể nhận định sản phẩm nào nhạt nhòa hơn.

Nhạc sĩ nói: "Chuỗi Music Diary là những sáng tác theo cảm xúc của tôi. Tôi lại vốn là người thích sự yên bình nên có thể âm nhạc của tôi nó cũng bình bình, không có sức bật như mọi người nhận xét".

"Tôi chưa bao giờ đặt các ca khúc trong chuỗi Music Diary lên đường đua. Cho nên nếu đạt thành tích tốt, tôi rất hạnh phúc. Nhưng không đạt, cũng không sao. Tôi hạnh phúc vì thấy khán giả vẫn luôn yêu mến Lâm và âm nhạc của Nguyễn Minh Cường. Vậy là đủ" – nam nhạc sĩ nói thêm.

"Bao nhiêu thương nhớ cho vừa"do Hoài Lâm thể hiện. Nguồn: Youtube Nguyễn Minh Cường

Tháng 10-2022, Hoài Lâm chính thức trở lại sau thời gian dài tạm dừng hoạt động. Sau đêm nhạc với Bạch Công Khanh tại Đà Lạt, nam ca sĩ có nhiều hoạt động trên mạng xã hội. Anh cũng cover những ca khúc nhạc trẻ nhưng được nhận xét giọng hát không còn như xưa. Cách xử lý của anh khá sến, không dứt khoát.

HÀ NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ca-hoi-hoang-se-ngung-hoat-dong-tranh-cai-kieu-catwalk-mo-co-cua-vu-thu-phuong-post736165.html