Cá heo hồng siêu hiếm bất ngờ xuất hiện tại vùng biển Thái Lan

Mới đây, một cặp cá heo hồng quý hiếm đã xuất hiện ở vườn quốc gia Ao Phang Nga (Thái Lan) dưới sự ngỡ ngàng của nhiều du khách.

Tờ Khao Sod (Thái Lan) đưa tin, người đứng đầu vườn quốc gia Ao Phang Nga (vịnh Phang Nga, Thái Lan) đã xác nhận việc cặp cá heo hồng xuất hiện trong khu vực vườn hôm 11/6.

Theo nguồn tin này, 2 con cá được nhìn thấy không rõ giới tính, dài khoảng 1,5 m, bơi lội kiếm thức ăn dưới sự chứng kiến của rất nhiều du khách tham quan. Cách đây 4 tháng, cá heo hồng cũng xuất hiện ở bờ biển Nakhon Si Thammarat (Thái Lan). Từ năm 2014 đến nay, vườn quốc gia vịnh Phang Nga chưa từng ghi nhận sự xuất hiện loài cá hiếm này.

Cá heo hồng bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm ở vườn quốc gia Ao Phang Nga. Ảnh: Khao Sod.

Cá heo hồng bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm ở vườn quốc gia Ao Phang Nga. Ảnh: Khao Sod.

Cá heo hồng có đặc điểm dễ nhận biết là mỏ dài và hơi cong, toàn thân màu hồng nhạt. Cá heo đực trưởng thành dài khoảng 3,2 m, con cái dài 2,5 m và con mới sinh dài khoảng 1 m. Loài vật quý hiếm này có tuổi thọ trung bình là 40 tuổi. Ngoài vùng vịnh Phang Nga, cá heo hồng còn sinh sống ở vịnh Thái Lan (Thái Bình Dương) và quần đảo Andaman (Nam Á).

Các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã vịnh Phang Nga cho rằng sự trở lại của loài động vật quý hiếm này là tín hiệu đáng mừng sau lệnh cấm sử dụng túi nhựa ở vườn quốc gia Phang Nga từ năm 2017.

Đây là một trong những vườn quốc gia tiên phong trong việc cấm sử dụng túi nylon ở Thái. Đến tháng 6/2018, vườn quốc gia này cũng cấm tiêu thụ đồng thời cả túi nylon và túi xốp.

Vườn địa ngục khiến du khách ớn lạnh ở Thái Lan Đi sâu vào bên trong khu vườn Wang Saen Suk, du khách sẽ tận mắt chứng kiến những hình ảnh đáng sợ mô phỏng địa ngục trong truyền thuyết.

Bích Phương
Theo Khao Sod

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-heo-hong-sieu-hiem-bat-ngo-xuat-hien-tai-vung-bien-thai-lan-post956135.html