Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đó là khẳng định của ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tại Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển năm 2020, diễn ra ngày 30-12 tại Phú Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2020. Ảnh: Phương Oanh

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2020. Ảnh: Phương Oanh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, các sở ngành, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên khu vực biên giới biển; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra, vào, hoạt động trong khu vực biên giới biển, kịp thời phát hiện, xác minh, kết luận và tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vụ việc xâm phạm, nghi xâm phạm an ninh quốc gia, chủ quyền biển, đảo.

Kết quả đáng ghi nhận là thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và BĐBP trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã thay đổi tích cực. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới quốc gia và ANTT trên khu vực biên giới biển ngày càng phát triển. Các mô hình kết nối ngư dân đoàn kết, tương trợ nhau làm ăn và tham gia đấu tranh chống xâm phạm chủ quyền trên biển, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển tiếp tục phát huy hiệu quả.

Toàn tỉnh đã xây dựng được 239 dòng họ/1.729 gia đình "Tự quản an ninh trật tự", 117 tổ đội "Sản xuất an toàn trên biển" với 1.092 thành viên, 81 tổ "Tự quản an ninh trật tự" với 719 thành viên, 125 tổ "Nuôi trồng thủy sản an toàn" với 1.917 thành viên, 4 bến bãi an toàn với 31 thành viên tham gia.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao Cờ thi đua quyết thắng năm 2020 của Bộ Quốc phòng cho BĐBP Phú Yên. Ảnh: Phương Oanh

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo sở, ngành, địa phương đã chia sẻ nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển năm 2020; đặc biệt là việc phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững, ổn định quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao vai trò của các lực lượng vũ trang, đặc biệt là BĐBP Phú Yên trong việc chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của tỉnh.

Bên cạnh đó, ông Trần Hữu Thế cũng biểu dương sự chung tay, vào cuộc một cách trách nhiệm của các địa phương, sở, ngành trong tỉnh cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biên giới biển. “Cả hệ thống Chính trị của tỉnh đã vào cuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Điều này đã góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bộ mặt vùng ven biển khởi sắc, niềm tin trong nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền thêm vững chắc”- ông Trần Hữu Thế nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2020. Ảnh: Phương Oanh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng chỉ ra nhiều thách thức trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, ANTT trên khu vực biên giới biển trong thời gian tới. Qua đó, đề nghị các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối và các nghị quyết của Đảng về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đẩy mạnh tuyên truy, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu, rộng cho quần chúng nhân dân, duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và ANTT khu vực biên giới biển”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trao Cờ thi đua quyết thắng năm 2020 của Bộ Quốc phòng cho BĐBP Phú Yên. UBND tỉnh Phú Yên trao thưởng cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2020.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ca-he-thong-chinh-tri-da-vao-cuoc-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-post436243.html